Đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh mùa mưa lũ tại các trường học ở Tuyên Quang

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang tập trung triển khai phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Khám sàng lọc cho trẻ trước khi tiêm phòng sởi tại Trường Tiểu học Hữu Thổ, (xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (ảnh minh họa).
Khám sàng lọc cho trẻ trước khi tiêm phòng sởi tại Trường Tiểu học Hữu Thổ, (xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (ảnh minh họa).

Ngày 28/5, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 2498 chỉ đạo đẩy mạnh phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 và dịch bệnh mùa mưa lũ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các sở, ban, ngành, cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động đẩy mạnh phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 và dịch bệnh mùa mưa lũ; chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức đợt chiến dịch cao điểm tháng 6 - 7/2025.

Các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, tham mưu kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang tập trung triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục mầm non; đề nghị các cơ sở giáo dục phải có đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng và có vị trí thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho người chăm sóc trẻ và trẻ em thực hiện rửa tay bằng xà phòng.

Thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế học tập và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời...

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm tăng cường giám sát dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trong mùa mưa lũ.

Phát hiện sớm ca bệnh bất thường, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 và các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, bệnh đau mắt đỏ sau mưa bão. Đồng thời, chỉ đạo hệ thống điều trị sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa trường hợp tử vong và quá tải bệnh viện...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ