Cơ hội quý để Đại học Thái Nguyên kết nối với các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ

GD&TĐ - Ngày 15/10, đoàn công tác của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại học Thái Nguyên.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm và làm việc với Đại học Thái Nguyên.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm và làm việc với Đại học Thái Nguyên.

Đoàn do ngài Marc E. Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam làm trưởng đoàn; cùng đi có bà Elenita Tapawan - Giám đốc Khu vực các Không gian Hoa Kỳ, ông Juan Pablo Feregrino - Phó Giám đốc, Văn phòng Giáo dục, Phát triển Kinh tế và Quản trị, USAID/Vietnam. Về phía Đại học Thái Nguyên có PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên và các ban chuyên môn, đại diện các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên hoan nghênh đoàn công tác của Đại sứ Hoa Kỳ đến thăm và làm việc. Đây là cơ hội quý giá để Đại học Thái Nguyên được kết nối với các cơ sở giáo dục tại Hoa Kỳ.

9aea36e02903905dc912-2821.jpg
Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ làm việc tại Đại học Thái Nguyên.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng thông tin: Đại học Thái Nguyên là một đại học đa lĩnh vực, trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của Việt Nam, Đại học Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ sau đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực các ngành khoa học và công nghệ với các trình độ đại học, sau đại học; thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn với giảng dạy, đào tạo, thông tin khoa học và triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống; xây dựng, tư vấn và đề xuất chính sách phát triển kinh tế xã hội cho chính quyền và tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Quy mô đào tạo đại học, cao đẳng của Đại học Thái Nguyên là gần 70.000 người học; đào tạo sau đại học hơn 4.000 người học. Trong đó, Đại học Thái Nguyên đang đào tạo cho gần 1.000 người học đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong những năm qua, Đại học Thái Nguyên nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế, đã có gần 1.000 tiến sĩ được đào tạo tại Hoa Kỳ. Đại học Thái Nguyên cũng đã nhập khẩu các chương trình đào tạo, nhiều giảng viên Hoa Kỳ tham gia giảng dạy, trao đổi sinh viên; nhiều học giả Hoa Kỳ cũng trực tiếp tham gia ghiên cứu, xuất bản sách... được tiến hành rất hiệu quả.

Giám đốc Đại học Thái Nguyên mong muốn phía Hoa Kỳ sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ Đại học Thái Nguyên những chương trình đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm các lĩnh vực như bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ nông nghiệp, lĩnh vực văn hoá xã hội; hỗ trợ Đại học Thái Nguyên trong nghiên cứu khoa học chuyên sâu và ưu tiên các chương trình hợp tác.

4c6911d80f3bb665ef2a-224.jpg
Ngài Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại buổi gặp gỡ sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Ngài Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trân trọng sự đón tiếp nồng nhiệt của Đại học Thái Nguyên và vui mừng khi được đến thăm tỉnh Thái Nguyên.

Đại sứ thông tin, hiện nay Chính phủ Hoa Kỳ đang hợp tác với các trường Đại học để giới thiệu và đưa các chương trình giảng dạy của Hoa Kỳ, chia sẻ tới các cơ sở giáo dục tại Việt Nam.

Đại sứ tự hào khi Việt Nam là quốc gia có số lượng sinh viên, học viên lớn đang theo học tại Hoa Kỳ, chính vì vậy trong thời gian tới phía Hoa Kỳ rất hoan nghênh và mong muốn có nhiều hơn nữa sinh viên Việt Nam lựa chọn Hoa Kỳ để học tập và ngược lại.

Đồng thời, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục quan tâm để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với Đại học Thái Nguyên trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục đào tạo.

a3b8f66cee8f57d10e9e-8336.jpg
Quang cảnh buổi gặp gỡ sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Nhân dịp này, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam gặp gỡ, giải đáp những thắc mắc của sinh viên Đại học Thái Nguyên liên quan đến học tiếng Anh, bí quyết săn học bổng và những hỗ trợ dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2024. Ảnh: Khôi Nguyên.

Đóng góp phương thức tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo quy định số lượng môn thi vào lớp 10 gồm Toán, Ngữ văn và môn thứ ba do Sở GD&ĐT bốc thăm ngẫu nhiên.