Cơ hội nào để đội tuyển Việt Nam trở lại Top 100 FIFA?

GD&TĐ - Nếu giành chiến thắng ở loạt trận giải Asian Cup, đội tuyển Việt Nam có cơ hội trở lại Top 100 và thu hẹp khoảng cách đáng kể với đại kình địch Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA.
Đội tuyển Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Chức vô địch ASEAN Cup 2024 là khởi đầu cũng là giải đấu giúp đội tuyển Việt Nam được cộng khá nhiều điểm và tăng trưởng mạnh trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo tính toán từ trang Football Ranking, chức vô địch ASEAN Cup dự kiến sẽ giúp “Rồng vàng” tăng 4 bậc, từ 116 lên thứ 112. Ở giải đấu vô địch Đông Nam Á vừa qua, tuyển Việt Nam sở hữu thành tích bất bại toàn 8 trận, được cộng tổng 13,89 điểm và đoạt thêm một loạt giải thưởng cá nhân.

Chưa dừng lại ở đó, tuyển Việt Nam sẽ còn có cơ hội thăng tiến hơn nữa trước khi FIFA công bố bảng xếp hạng đầu tiên trong năm 2025 (ngày 3/4) khi đấu với Myanmar (20/3) ở trận giao hữu và Lào (25/3) ở vòng loại Asian Cup.

Đây đều là các trận đấu trong khuôn khổ FIFA Days nên số điểm được cộng của đội có thể sẽ nhiều hơn so với giải ASEAN Cup vừa qua.

Vòng loại Asian Cup 2027 là giải đấu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm 2025. Sau hai trận đấu tháng 3, đội chắc chắn có thêm 4 trận đấu gặp Malaysia (10/6), Nepal (9/9), Nepal (14/10) và Lào (18/11).

Nếu giành chiến thắng ở loạt trận đấu này, đội tuyển Việt Nam có cơ hội trở lại Top 100 và thu hẹp khoảng cách đáng kể với đại kình địch Thái Lan.

Vị trí cao nhất mà tuyển Việt Nam từng đạt được trên bảng xếp hạng FIFA trong vòng 20 năm trở lại đây là thứ hạng 93, vào thời điểm cuối năm 2020 dưới thời của HLV Park Hang Seo.

Theo thông tin từ VFF, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá 3 trận trên sân Bình Dương gồm: Trận giao hữu với Myanmar (20/3), cùng hai trận đấu tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2025 với Lào (25/3) và Nepal (9/10).

Trong số 3 trận đấu này, trận giao hữu với tuyển Myanmar là bước đệm để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến những trận đấu quan trọng tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.

Sân cát trên cao trường Mầm non Yên Sở được phủ bóng cây xanh.

Niềm tự hào của Mầm non Yên Sở

GD&TĐ - Trường Mầm non Yên Sở được vinh danh trong thực hiện Chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025.