Hải Phòng FC chiêu mộ tiền đạo người Haiti

GD&TĐ - Câu lạc bộ Hải Phòng chiêu mộ tiền đạo Miche Naider Chery tới từ Haiti được định giá 125.000 euro.

Miche Naider Chery (áo trắng) gia nhập Hải Phòng.
Miche Naider Chery (áo trắng) gia nhập Hải Phòng.

Mở màn mùa giải, CLB Hải Phòng có khởi đầu khá thuận lợi với 2 trận hòa 1-1 trước các ứng cử viên vô địch CLB Công an Hà Nội và B.Bình Dương. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng đã trượt dài trong thất vọng sau đó với chuỗi trận bết bát.

Ở 9 trận gần nhất, đội bóng đất Cảng chỉ thắng 1, hoà 3 và thua tới 5. Ở vòng 11 V-League mới đây, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có trận hòa hú vía trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 1-1 qua đó vẫn dậm chân ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn 8 điểm sau 11 vòng đấu.

Trong khi đó, trận hòa này giúp câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính thức san bằng kỷ lục 11 trận bất bại liên tiếp tại đấu trường V-League.

Sự sa sút của Hải Phòng có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc đội bóng này không có được lực lượng ổn định như mọi năm, ngoại binh chỉ ở mức trung bình trong khi bộ đôi thủ môn Nguyễn Đình Triệu và Nguyễn Văn Toản đều đang điều trị chấn thương và chưa rõ ngày trở lại.

Đối diện với loạt khó khăn, HLV Chu Đình Nghiêm hiện đang có kế hoạch tăng cường nhân sự nhằm hướng tới giai đoạn lượt về. Theo tiết lộ, CLB Hải Phòng vừa chiêu mộ tiền đạo Miche Naider Chery.

Miche Naider Chery có quốc tịch Haiti và từng khoác áo đội tuyển U23 nước này. Chân sút 27 tuổi có nhiều năm thi đấu tại quê nhà Haiti và tại Mỹ, được transfermarkt định giá 125.000 euro và có thể chơi tốt ở nhiều vị trí trên hàng công.

Ở chiều ngược lại, Hải Phòng đã đồng ý để Phạm Hoài Dương gia nhập CLB Quy Nhơn Bình Định. Hậu vệ 30 tuổi này đã có 5 năm cống hiến cho đội bóng đất Cảng, nhưng thời gian gần đây bất ngờ sa sút phong độ và muốn thử thách bản thân ở môi trường mới.

Sau vòng đấu thứ 11, các đội bước vào kỳ nghỉ Tết và giải đấu sẽ trở lại vào ngày 10/2 với loạt trận cầu hấp dẫn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.