Cơ hội làm thêm cho sinh viên quốc tế tại Úc trong lĩnh vực Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

GD&TĐ - Những sinh viên có thị thực du học Úc sẽ được phép làm thêm với thời gian dài hơn, theo Bộ trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Người cao tuổi Úc Greg Hunt đã thông báo vào thứ Hai (30/8).

Cơ hội làm thêm cho sinh viên quốc tế tại Úc trong lĩnh vực Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Quy chế mới này áp dụng cho tất cả những người có thị thực sinh viên làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, bất kể thời gian bắt đầu công việc.

Ông Hunt cho biết chính phủ hiểu rõ sự gia tăng áp lực nhân sự đối với dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. “Mặc dù những ca nhập viện và tử vong đã giảm đi đáng kể bởi biện pháp tiêm chủng nhưng lực lượng lao động vẫn đang tiếp tục chịu áp lực vì COVID-19. Nhiều nhân viên, y tá đã phải làm việc với cường độ cao hơn trong thời gian xảy ra đại dịch. Tất cả người dân Úc đều cảm ơn những nỗ lực của họ, và chính phủ Úc đang làm tất cả để giảm tải áp lực đang dồn lên họ.”

Bộ trưởng Phụ trách Dịch vụ Chăm sóc Người cao tuổi của Úc, Richard Colbeck cho biết đây sẽ là một cơ chế quan trọng mang lại sự yên tâm cho các nhà cung cấp dịch vụ. “Việc mở rộng nhân sự này sẽ giúp củng cố danh sách nhân viên, đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ sẽ được tiếp cận liên tục với những người lao động có tay nghề cao và giàu lòng nhân ái và cuối cùng là đảm bảo cho sức khỏe và hạnh phúc của những người thân yêu”, ông nói.

Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Quốc tịch, Dịch vụ Di trú và Đa văn hóa Alex Hawke cho biết việc gia hạn tạm thời nới lỏng giới hạn giờ làm việc, có nghĩa những sinh viên có thị thực du học Úc có thể thực hiện hơn 40 giờ làm việc trong hai tuần, trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi mà không ảnh hưởng đến tình trạng thị thực. “Chúng tôi muốn những người có thị thực sinh viên được linh hoạt hơn trong việc làm thêm, điều này cũng sẽ nâng cao năng suất của người sử dụng lao động trong việc ứng phó với đại dịch.”

Hawke cho biết: “Sinh viên có thị thực du học Úc đã đăng ký ngành chăm sóc, điều dưỡng có thể thực hiện công việc theo yêu cầu của các quan chức để giúp đỡ và hỗ trợ y tế chống lại COVID-19. Sẽ không có biện pháp cưỡng chế nào được thực hiện đối với các sinh viên trong trường hợp này, tất cả là tự nguyện.”

Trước đó, chính phủ Morrison đã thông báo tạm thời nới lỏng giờ làm việc cho những người có thị thực du học Úc làm việc tại các siêu thị trong thời gian cách ly và những người làm việc trong lĩnh vực khách sạn và du lịch.

Theo StudyInternational

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.