Cô học trò nhỏ trở thành thủ khoa song ngữ tiếng Pháp Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trương Thảo Phương - học sinh lớp 9A18, trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) là thủ khoa song ngữ tiếng Pháp Hà Nội kỳ thi vào lớp 10 năm 2023.

Cô học trò nhỏ trở thành thủ khoa song ngữ tiếng Pháp Hà Nội

Với cô trò nhỏ xinh xắn này kết quả kỳ thi thật đáng tự hào, em cho biết không có bí quyết đặc biệt nào ngoài tình yêu với môn tiếng Pháp.

Kết thúc kỳ thi căng thẳng vào lớp 10, Trương Thảo Phương khá tự tin, tuy nhiên với kết quả kỳ thi vẫn là một bất ngờ thú vị. Với 56,75 điểm, điểm xét tuyển công lập 47,5 điểm (9,25 Văn, 9,5 Toán, 10 Tiếng Pháp, 8,1 Pháp chuyên, 9 Toán Pháp, 10 tiếng Pháp song ngữ), đứng đầu tổng sắp điểm môn Văn, đứng thứ nhì tổng điểm xét tuyển công lập của Trường Giảng Võ, Thảo Phương đỗ toàn bộ 7 nguyện vọng trong đó 3 trường chuyên (chuyên ngữ - Đại học Quốc Gia, chuyên Pháp, song ngữ Pháp - Amstecdam, chuyên Pháp Chu Văn An).

Thảo Phương cho biết “tiếng Pháp là tình yêu của cuộc đời em, tình yêu đó đã chắp cánh cho em có được thành tích như ngày hôm nay”. Thảo Phương học tiếng Pháp từ tiểu học. Với thành tích luôn dẫn đầu suốt 9 năm học từ khi bắt đầu tại trường Tiểu học Nam Thành Công đến THCS Giảng Võ ngày hôm nay.

Năm 2023, Thảo Phương giành giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp quận Ba Đình và giải Ba cấp TP Hà Nội môn tiếng Pháp.

Là thủ khoa tiếng Pháp, tuy nhiên môn văn lại làm em bất ngờ nhất, bởi em chưa bao giờ nghĩ mình được đến 9,25 điểm. Em cố gắng bám sát yêu cầu của đề, tận dụng khai tác các chi tiết trong phần văn bản được cung cấp để hoàn thành câu hỏi, đặc biệt tập trung vào việc viết đoạn văn.

Thảo Phương chia sẻ, để đạt được thành tích này ngoài sự nỗ lực của bản thân, em còn nhận được sự hỗ trợ rất nhiều củaBố mẹ, gia đình. Đặc biệt là sự đào tạo, thúc đẩy, đồng hànhcủa các Thầy Cô trường THCS Giảng Võ như Cô giáo chủ nhiệm lớp 6A19 - Chu Kim Đức, Cô giáo chủ nhiệm - người vừa là Thầy vừa là Mẹ của lớp 9A18 - Nguyễn Thúy Huyền, Cô giáo dạy Văn - Nguyễn Thị Phương Lan B, Cô giáo dạy Toán - Nguyễn Thị Tâm, Thầy Toán Pháp – Đỗ Trung Đức.Với Thảo Phương, Trường THCS Giảng Võ luôn là mái nhà thứ hai của các em.

Thảo Phương đứng thứ 2 từ phải qua, cùng các bạn lớp 9A18 và Cô giáo Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Huyền, Cô giáo dạy Văn - Nguyễn Thị Phương Lan B, Cô giáo dạy Toán - Nguyễn Thị Tâm

Thảo Phương đứng thứ 2 từ phải qua, cùng các bạn lớp 9A18 và Cô giáo Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Huyền, Cô giáo dạy Văn - Nguyễn Thị Phương Lan B, Cô giáo dạy Toán - Nguyễn Thị Tâm

“Sau một kỳ thi quan trọng, em đã tự nhận ra rằng muốn có kết quả tốt, cần tin vào chính mình”, Phương tâm sự.

Nhóm bạn thân cùng lớp của Thảo Phương cũng có nhiều bạn đỗ cao như em và em mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng các bạn của mình trong ngôi trường cấp 3 sẽ lựa chọn để sẽ học tập, rèn luyện và cùng nhau đi đến đất nước xinh đẹp có lá cờ 3 màu lam, trắng, đỏ.

Gửi lời chúc mừng đến cô học trò nhỏ Trương Thảo Phương, Cô giáo Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Huyền cũng cho biết, Thảo Phương không chỉ được biết đến là học sinh giỏi tiếng Pháp mà cũng là cán bộ lớp gương mẫu, trách nhiệm.Thảo Phương không phải tuýp mọt sách, chỉ biết học mà luôn chan hòa, năng nổ trong các hoạt động tập thể. Em là học sinh ngoan, có kỹ năng sống tốt, nhạy bén và linh hoạt trong cuộc sống, có tinh thần tự giác và phương pháp tự học tốt.

Được biết, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trường THCS Giảng Võ tiếp tục ghi dấu ấn với hơn 300 lượt học sinh đỗ chuyên và 102 điểm 10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ