Cô giúp việc “bá đạo” trên màn ảnh Việt

GD&TĐ - Diễn viên Anh Thơ nổi tiếng là một “osin bá đạo” trên màn ảnh. Ít ai biết, vì đam mê sân khấu, Anh Thơ đã từ bỏ ngôi trường nhiều người mơ ước.

Anh Thơ trong vai cô giúp việc của phim "11 tháng 5 ngày".
Anh Thơ trong vai cô giúp việc của phim "11 tháng 5 ngày".

Nhận lời đóng phim vì… đạo diễn giỏi

Diễn viên Anh Thơ là nghệ sĩ thuộc Nhà hát Tuổi trẻ. Trong vài năm trở lại đây, chị được chú ý với loạt vai phụ trong phim truyền hình VTV. Đặc biệt là bộ phim “Cả một đời ân oán”, “Nhà trọ Balanha” và mới đây là “11 tháng 5 ngày”.

Hầu hết các vai diễn của Anh Thơ đều hài hước, dí dỏm và có những điểm độc đáo riêng, nghĩ gì nói nấy và rất thẳng thắn, tốt bụng.

Ở phim “Cả một đời ân oán”, Anh Thơ đóng vai giúp việc tên Út cho gia đình giàu có. Là osin nhưng chị Út thẳng thừng chê trách hai cậu con trai của chủ nhà, “nắn gân” cả bà chủ.

Chia sẻ về lý do được mời tham gia phim “Cả một đời ân oán”, Anh Thơ cho hay: “Tôi đã từng cộng tác với đạo diễn Khải Anh và đạo diễn Bùi Tiến Huy trong phim “Bà nội không ăn Pizza” và rất thành công. Nhưng rất tiếc phim lại không được chiếu ở khung giờ vàng nên cũng ít người xem.

Lần sau này, Bùi Tiến Huy đã mời tôi vào vai chị giúp việc tên Út trong phim “Cả một đời ân oán”. Khi đọc kịch bản, tôi thấy vai xuất hiện không nhiều, nhưng Huy là đạo diễn giỏi nên tôi nhận lời vì tin vào tài năng của đạo diễn trong phim”.

Vì là vai phụ, ít đất diễn nên đến cảnh quay, nữ diễn viên phải “tranh thủ” tung hứng cho ra đúng chất của nhân vật. Nhiều khán giả xem “Cả một đời ân oán” đã nhận xét, giúp việc này chỉ có ở trên màn ảnh chứ không có ở đời thực.

Nhưng chính sự thẳng thắn của cô Út đã khiến cho phim thêm phần nhẹ nhàng hơn. Nhất là giữa cả một mớ ân oán truyền từ đời này sang đời khác. Vì vậy, cô Út là nhân vật dù không xuất hiện nhiều nhưng lại có màu sắc rất riêng.

Mới đây, nữ diễn viên vào nhân vật Hoan trong phim “11 tháng 5 ngày”. Hoan được xây dựng với tính cách thẳng thắn, tưng tửng, nói nhiều, làm giúp việc nhưng không sợ chủ nhà. Cô sẵn sàng “trả treo”, đối đáp với bất cứ ai.

Tuy nhiên, Hoan là người tốt bụng. Khi gia đình chủ nhà xảy ra mâu thuẫn, Hoan đóng vai trò như một sợi dây, giúp kết nối mọi người. Cô nhiều lần khuyên nhủ từng thành viên để ai nấy có phút giây nhìn lại bản thân và hóa giải những căng thẳng.

Trong phim mới này, cô giúp việc Hoan cũng chẳng ngại chê bai cả chủ nhà, hồn nhiên hát karaoke như ở nhà mình. Ở những tập đầu, sự xuất hiện của cô Hoan đã tạo ấn tượng tốt với khán giả.

Trên fanpage của bộ phim, nhiều người bày tỏ: “Mình kết nhất chị giúp việc, mỗi lần xem lại thấy buồn cười!”, “Chuẩn bà osin của năm đây rồi!”, “Cô giúp việc bá đạo nhất nhì màn ảnh”, “Không ai dũng cảm được như cô Hoan”, “Hoan nói chất quá”...

Nhân vật Hoan là vai có nhiều điểm tương đồng với cô Út. Đây đều là hình mẫu giúp việc thích gì nói đó, không sợ ai. Dường như những vai diễn dạng này đã không làm khó diễn viên Anh Thơ. Trước đó 7 năm, chị cũng từng vào vai người giúp việc trong series phim “Bà nội không ăn pizza”.

Anh Thơ thừa nhận màu sắc của vai Út và Hoan khá giống nhau. Chính vì vậy, sau này, khi nhận được lời mời tham gia “11 tháng 5 ngày”, cô từng từ chối.

“Không phải phim truyền hình nào mời tôi cũng nhận đâu, phải cảm thấy thích vai diễn, thích đạo diễn mới đồng ý tham gia. Riêng với “11 tháng 5 ngày”, khi biết lại được mời vào vai giúp việc, tôi từ chối ngay. Trước đó, tôi đã có một vai tương tự khá thành công trong bộ phim “Cả một đời ân oán” nên không muốn lặp lại.

Sau đó, đạo diễn Khải Anh gọi điện tiếp tục mời tôi đóng phim. Khải Anh là người tôi rất quý mến, nên khi đạo diễn đặt niềm tin, tôi bắt đầu suy nghĩ lại, đọc thêm kịch bản. Cuối cùng, Khải Anh thuyết phục được tôi, từ đó mới có vai chị Hoan giúp việc vui tính để khán giả xem” – nữ diễn viên nói.

Nét diễn riêng dễ nhận diện

Nữ diễn viên trẻ trung ở ngoài đời.
Nữ diễn viên trẻ trung ở ngoài đời.

Nữ diễn viên chia sẻ, với mỗi lần hóa thân, chị luôn tìm tòi, sáng tạo để hoàn thành vai diễn tốt nhất và tránh trùng lặp. Chị cũng hi vọng thời gian tới sẽ được thử sức ở các nhân vật khác so với trước đây.

Không hẳn là đóng đinh ở vai giúp việc. Diễn viên Anh Thơ từng là bà chủ của “Nhà trọ Balanha”. Tuy là vai diễn có số phận đối lập, song đều đậm màu sắc hài hước, làm nổi bật nét diễn rất riêng của Anh Thơ.

Ở phim này, bà chủ nhà tên Đồng được tạo hình lòe loẹt với kiểu tóc uốn “mì tôm” và luôn tô son đậm. Bà thỉnh thoảng tỏ ra khó chịu, ghê gớm nhưng thực chất lại tốt bụng, dễ cảm động. Bà nhiều lần giúp đỡ nhóm trẻ thuê nhà trọ.

Trong phim, nhân vật này cũng trải qua chuyện tình éo le ở tuổi xế chiều, bị lừa dối. Câu chuyện ấy có nước mắt, đau khổ song không bi lụy. Sự xuất hiện của Anh Thơ trong các bộ phim truyền hình, dù không phải nhân vật trung tâm, nhưng đã góp phần mang lại không khí tươi mới và nụ cười sảng khoái cho khán giả.

Ngoài đời, Anh Thơ cũng rất vui vẻ và hài hước. Chị luôn là tâm điểm của những cuộc trò chuyện với đồng nghiệp nhưng cũng rất ít nói khi xuất hiện ở chỗ toàn người lạ. Là người của sân khấu kịch, Anh Thơ chỉ chăm chăm làm tốt việc của mình ở nhà hát và từ chối rất nhiều vai diễn truyền hình. Đây cũng là điều chị luyến tiếc nhất.

Trước đây, gia đình Anh Thơ luôn mong ước con gái sẽ theo ngành Y giống như mẹ. Sau này, chị đăng ký thi vào Đại học Y theo đúng ý gia đình. Nhưng chị cũng bí mật thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với mong muốn trở thành một diễn viên. Khi có giấy trúng tuyển của cả 3 trường, chị giấu cha mẹ để theo đuổi Sân khấu Điện ảnh mà từ bỏ ngôi trường nhiều người mơ ước.

Hiện, khi con cái đã lớn, lại đủ nếp đủ tẻ, nữ diễn viên Anh Thơ càng có nhiều thời gian hơn cho những vai diễn. May mắn, chị có được người chồng tâm lý là một kỹ sư rất hiểu cho công việc của vợ. Vì vậy, thời gian tới, nữ diễn viên mong muốn sẽ có nhiều đất diễn hơn với phim truyền hình.

Anh Thơ chia sẻ, khi nhận lời tham gia một bộ phim, chị không nề hà vai ngắn hay dài, chính hay phụ, miễn là được diễn và để lại ấn tượng cho khán giả. Ấy là niềm hạnh phúc mà bất cứ người nghệ sĩ nào cũng mong mỏi. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.