Cô giáo với nhiều sáng tạo, đổi mới trong dạy học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Suốt 24 năm gắn bó với nghề giáo, cô Lê Thị Tuyền, giáo viên Trường THPT Lê Thánh Tôn (TPHCM) luôn nỗ lực vượt khó và đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Cô Tuyền hướng dẫn học sinh pha chế nước rửa tay đợt bùng phát Covid-19.
Cô Tuyền hướng dẫn học sinh pha chế nước rửa tay đợt bùng phát Covid-19.

Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy

Sau gần 6 năm công tác tại Trường THPT Bình Phú (TPHCM), năm 2005 cô Lê Thị Tuyền về nhận công tác tại Trường THPT Lê Thánh Tôn (quận 7, TPHCM) với cương vị giáo viên dạy môn Hóa học cho đến nay.

Ngược lại quãng thời gian 24 năm về trường, đó là những ngày tháng mới bước vào nghề, cô Tuyền luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường, tích cực trau dồi kinh nghiệm khẳng định bản thân.

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên này luôn học hỏi, trau dồi kiến thức và tích cực tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt, cô Tuyền luôn tìm tòi, đưa ra các giải pháp mới trong giảng dạy đáp ứng nhu cầu của học sinh và sự đổi mới phương pháp giáo dục.

Cô Tuyền (áo xanh hàng đầu) cùng các thầy cô giáo trong trường THPT Lê Thánh Tôn.

Cô Tuyền (áo xanh hàng đầu) cùng các thầy cô giáo trong trường THPT Lê Thánh Tôn.

Những năm qua, cô Tuyền đã ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học mới… tạo sự hứng thú, phấn khởi cho học sinh trong các tiết học.

Đặc biệt, thông qua phương pháp giảng dạy của cô học sinh đã được rèn luyện thêm các kỹ năng như ứng dụng công nghệ thông tin vào thuyết trình, làm clip cho các bài thuyết trình, kỹ năng ứng dụng các kiến thức Hóa học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Vì thế, môn Hóa học đã trở thành một môn học yêu thích của nhiều học sinh trong trường.

“Tôi liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy, có nhiều chuyên đề thao giảng cụm được đánh giá xuất sắc. Cụ thể như: Chuyên đề sử dụng bộ tứ bảo toàn trong giải bài tập hoá học; Chuyên đề dạy học bằng phương pháp lớp học đảo ngược; Chuyên đề hướng dẫn học sinh học tập qua thiết kế game based learning; Dự án liên môn kỹ thuật nuôi tinh thể; Dự án nến và cuộc sống; Dự án làm xà phòng, son môi từ sáp ong, mỡ động vật,..”, cô Tuyền chia sẻ.

Đặc biệt, trong quá trình giảng dạy, cô Tuyền đã cố gắng đưa ra các phương pháp nhằm nâng cao chất lượng học sinh. Cụ thể, để giúp các em học yếu ngày càng tiến bộ hơn một mặt cô Tuyền đã chia học sinh theo từng nhóm. Giao cho nhóm giỏi, khá giúp đỡ các bạn này. Kết hợp với giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh để kiểm tra sự tiến bộ của các em. Quan tâm tìm hiểu hoàn cảnh từng em trong lớp để có những biện pháp quan tâm, giúp đỡ một cách kịp thời. Nhờ đó, nhiều em đã phát huy được khả năng của mình rất tốt.

“Môn Hóa học nói riêng và các môn khoa học tự nhiên nói chung là môn học đòi hỏi người học phải tập trung cao độ và có thời gian đầu tư học tập nghiêm túc. Chính vì vậy, tôi luôn gần gũi, chia sẻ với học sinh để biết các em mong muốn gì, từ đó tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp, giúp các em hứng thú tiếp thu kiến thức”, cô Tuyền tâm sự.

Luôn nỗ lực vì học sinh

Được biết, tại Trường THPT Lê Thánh Tôn, ngoài công tác giảng dạy cô Tuyền còn đảm nhận công tác chủ nhiệm lớp 12A2. Do là chủ nhiệm lớp cuối cấp nên giáo viên này đặc biệt chú trọng đến công tác hướng nghiệp, chọn trường cho học sinh.

Theo đó, vào đầu mỗi năm học mới, cô Tuyền đã xây dựng kế hoạch cụ thể đối với hoạt động hướng nghiệp của lớp và từ đó tổ chức xuyên suốt năm học.

Cụ thể, hàng tháng có 4 tiết sinh hoạt lớp, cô Tuyền chỉ dành 1 tiết để nắm tình hình, cũng như trao đổi những công việc cụ thể trong tháng. 3 tiết của các tuần còn lại cô dành thời gian cho hoạt động hướng nghiệp.

Trong 3 tiết thực hiện hoạt động hướng nghiệp, cô Tuyền dành 2 tiết để học sinh tìm hiểu các nhóm ngành nghề như: Kinh tế, sức khỏe,…. Ngoài ra, giáo viên này dành một tiết của tháng để mời các em học sinh cũ đã ra trường đến hướng nghiệp nhằm chia sẻ với những học sinh tại lớp cô đang chủ nhiệm biết cách chọn ngành nghề như thế nào cho phù hợp và minh chứng thực tiễn bản thân để từ đó nỗ lực học tập để đạt kết quả cao nhất.

“Nhờ được định hướng sát sao, nên các em học sinh đã chọn đúng hướng đi trong tương lai để nỗ lực phấn đấu trong năm cuối cấp. Trong những năm qua, lớp tôi chủ nhiệm nhiều em đã đầu vào các trường đại học điểm chuẩn cao như: Đại học Y dược TPHCM, Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Bách khoa TPHCM…”, cô Tuyền cho hay.

Đánh giá về cô Tuyền, thầy Phan Hường, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thánh Tôn chia sẻ, suốt 18 năm giảng dạy tại trường, ở mọi cương vị công tác, bản thân cô Tuyền luôn nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, tự đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Giờ học Hóa học của cô Tuyền luôn sôi nổi.

Giờ học Hóa học của cô Tuyền luôn sôi nổi.

Trong công tác giảng dạy, cô Tuyền luôn có ý thức tự học hỏi nâng cao chuyên môn, nghiên cứu học tập các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh. “Đặc biệt, đối với bộ môn Hóa học, kiến thức gắn liền với thực nghiệm, do đó, cô đều giảng dạy ở phòng bộ môn, học sinh vừa học kiến thức mới vừa được thực hành thí nghiệm kiểm chứng theo các nhóm. Điều này giúp các em dễ tiếp thu kiến thức và hào hứng học tập”, thầy Phan Hường nhấn mạnh.

Suốt những năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, tình yêu và sự cố gắng từng ngày đã giúp cô giáo Tuyền gặt hái được nhiều thành tích đáng trân trọng. Trong đó cô Tuyền đã vinh dự đạt danh hiệu như: Trong 24 năm gắn bó với nghề giáo, cô Tuyền có 22 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở , 6 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Ngoài ra cô Tuyền còn vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TPHCM tặng bằng khen,…

“Cô giáo Tuyền là một giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần cầu tiến, Cô luôn ý thức trau dồi chuyên môn và tu dưỡng đạo đức. Cô đã nêu tấm gương sáng và được đồng nghiệp và học sinh tin yêu. Đặc biệt, với những thành tích đạt được, năm 2023 cô Tuyền vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”, thầy Phan Hường cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.
Con trai Ronaldinho lọt tầm ngắm của MU.

Man United hỏi mua con trai Ronaldinho

GD&TĐ - Theo Mundo Deportivo, Man United có ý định hỏi mua Joao Mendes, khi Jim Ratcliffe rất ngưỡng mộ tài năng của sao trẻ người Brazil.