Cô giáo viết phần mềm giúp học sinh say mê môn Tin học

GD&TĐ - Với mong muốn giúp học sinh có những tiết học Tin học sinh động, cô Nguyễn Thị Điệp - giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (Quận Ba Đình, Hà Nội) đã có sáng kiến, vận dụng công nghệ thông tin để biên soạn phần mềm “Cùng học Tin học” cho học sinh tiểu học.

Cô giáo viết phần mềm giúp học sinh say mê môn Tin học

Phần mềm này đã đạt giải cao tại các cuộc thi thiết kế bài giảng elearning cấp thành phố và cấp quốc gia, được đánh giá cao tại chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục. Cô Điệp là một trong 100 giáo viên được nhận giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo năm 2017.

Sinh năm 1986 tại Hưng Yên, cô Điệp tốt nghiệp khoa CNTT Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tiếp tục học thạc sĩ tại khoa CNTT trường Đại học Giao thông vận tải. Năm 2009, cô Điệp chính thức trở thành giáo viên trường tiểu học Nguyễn Trung Trực. Vốn thích nghề giáo từ nhỏ nên cô nhanh chóng bắt nhịp với công việc.

Các bài giảng của cô Điệp trên lớp luôn được học sinh chú ý lắng nghe. Có được điều này là do cô đã biến những giờ học thành những hoạt động vui chơi thú vị, khai thác hiệu quả tài nguyên trên internet, ứng dụng công nghệ thông tin để các bài giảng trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.

Cô Điệp chia sẻ: Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, học sinh không còn lạ lẫm với chiếc máy tính, vì vậy việc áp dụng các công nghệ để đưa vào bài giảng của mỗi giáo viên là một việc rất quan trọng.

Cô Điệp nhận giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo năm 2017

Không chỉ riêng với bộ môn Tin học vốn là một môn công nghệ, việc áp dụng công nghệ thông tin vào tất cả các môn học không những giúp cho người giáo viên có thể truyền tải hết kiến thức của bài học đến với học sinh mà còn giúp cho học sinh có thể tiếp cận với công nghệ thông tin một cách gần nhất trong tất cả các môn học.

Phần mềm "Cùng học Tin học quyển 1" của cô Điệp được thiết kế với bộ câu hỏi dạng trắc nghiệm đa dạng vào phong phú. Mỗi câu hỏi, bài tập đều có lời hướng dẫn của giáo viên giúp cho học sinh hiểu yêu cầu của bài nhanh hơn, khơi ngợi niềm đam mê, thích thú giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức ngay trên lớp.

Đây là chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình C# và công cụ hỗ trợ là phần mềm Microsoft Visual Studio với những câu lệnh đơn giản. Cô Điệp đã đưa vào phần mềm những hình ảnh, video trực quan, gần gũi với học sinh để học sinh dễ hiểu, dễ nhận biết và thích thú với phần mềm ngay khi mới tiếp xúc.

Cô Điệp và các học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực

Sau mỗi bài làm đúng, học sinh được nhận những món quà là hình ảnh ngộ nghĩnh kèm theo lời ngợi khen của giáo viên. Điều này giúp các em cảm thấy thích thú. Hay sau mỗi bài làm sai, các em cũng nhận được sự động viên của giáo viên. Điều này giúp các em không cảm thấy nản lòng và phấn khởi để làm những bài tiếp theo.

Các dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau giúp cho học sinh phát triển kĩ năng và tích cực hoá hoạt động nhận thức một cách hiệu quả nhất. Phần mềm chấm điểm tự động sẽ giúp cho việc tự đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách có hiệu quả và có tính động viên rất nhiều tới tinh thần học tập của các em.

Các giáo viên trường tiểu học Nguyễn Trung Trực đều đánh giá cao hiệu quả của phần mềm "Cùng học Tin học", coi đó là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp cho giáo viên đánh giá chính xác năng lực và khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh ngay trên lớp, tiết kiệm thời gian, công sức mà hiệu quả đạt được lại rất cao.

Cô Điệp luôn mang những tiết học thú vị đến cho mỗi học sinh

Phần mềm cô Điệp thiết kế không chỉ được giáo viên ở trường tiểu học Nguyễn Trung Trực sử dụng mà các đồng nghiệp ở Hà Nội, Lạng Sơn và Sóc Trăng cũng tham khảo sử dụng. Trong đó, trường tiểu học Lạc Hòa 1 (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) đã đưa phần mềm này vào giảng dạy.

Không chỉ tự xây dựng phần mềm giảng dạy, cô Điệp còn hướng dẫn học sinh thiết kế nhiều phần mềm học tập bổ ích như: Cùng học Toán 1, Tiếng Anh cho trẻ em, Mê cung kiến thức, Lịch sử Việt Nam, Cùng em bảo vệ môi trường, Em yêu Sinh học 6... Phần mềm của những học sinh tự thiết kế này đều đạt giải cao tại cuộc thi Tin học trẻ, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

Ngoài giảng dạy tốt, cô Điệp còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn Đội của trường và địa phương, thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện.

Thời gian tới, cô Điệp mong muốn có thêm những sáng tạo mới, phù hợp chương trình giảng dạy và nhu cầu học tập của học sinh. Cô muốn bài học của các học trò lúc nào cũng thật hấp dẫn và thú vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Năm địa phương dẫn đầu nhóm chất lượng điều hành "Tốt".

Quảng Ninh từ khát vọng cải cách đến mô hình phát triển dẫn dắt kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển giữa các địa phương ngày nay không còn chủ yếu dựa vào tài nguyên hay lợi thế vị trí địa lý, mà được quyết định bởi chất lượng thể chế, năng lực quản trị và khả năng kiến tạo môi trường đầu tư hiện đại, việc Quảng Ninh tiếp tục được vinh danh trong nhóm dẫn đầu cả nước ở cả 2 chỉ số PCI và BPI năm 2025 mang nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một bảng xếp hạng.

Dự án “P’PHẲNG GLOBAL GAC” của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: TG

Sân chơi của những ý tưởng triệu đô

GD&TĐ - Thời gian qua, các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc nghiên cứu, thực hiện các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.