Cô giáo Quảng Ninh đạt giải Nhất cuộc thi Học và làm theo Bác

GD&TĐ - Sáng 25/12 tại Hà Nội, các thí sinh xuất sắc nhất đã hoàn thành trận đấu chung kết của Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Cô giáo Hoàng Thị Thu (thứ 2 từ trái sang) thi đấu trong trận chung kết bảng C
Cô giáo Hoàng Thị Thu (thứ 2 từ trái sang) thi đấu trong trận chung kết bảng C

Dự vòng chung kết là 90 thí sinh của 3 bảng A, B, C đến từ các cơ sở giáo dục trong cả nước. Bảng A dành cho học sinh phổ thông. Bảng B dành cho sinh viên các sơ sở giáo dục trong nước và lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Bảng C dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Theo ông Bùi Văn Linh- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT), cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là cơ hội để các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước hiểu biết sâu sắc hơn về Bác.

Thông qua cuộc thi, các thí sinh được tìm hiểu những giá trị trong Di chúc của Bác; nâng cao hiểu biết về lịch sử hào hùng của đất nước, chủ quyền quốc gia về biển, đảo Việt Nam, từ đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết
Các thí sinh dự thi vòng chung kết

Được phát động ngày 14/9/2020, trải qua hơn 3 tháng, cuộc thi đã thu hút được gần 1,5 triệu lượt thí sinh đang kí dự thi. Năm nay là năm thứ hai đã thu hút số lượng không nhỏ thí sinh đang là lưu học sinh tại nước ngoài hưởng ứng dự thi, đạt giải cao vòng loại và vòng bán kết và được chọn vào tham dự Vòng chung kết toàn quốc.

Việc tổ chức tốt cuộc thi không những tạo điều kiện để đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong cả nước và nước ngoài nâng cao sự hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đồng thời cũng là một hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và là một hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ cả nước.

Vòng chung kết đã chứng kiến những phần thi hấp dẫn, căng thẳng của các thí sinh. Qua 2 phần thi: Theo dấu chân Bác; Học và làm theo Bác. Qua các phần thi, các thí sinh đã cho thấy những kiến thức sâu rộng cùng lòng kính yêu vô hạn đối với Bác.

Trận chung kết thu hút được sự theo dõi của đông đảo các bạn HSSV
Trận chung kết thu hút được sự theo dõi của đông đảo các bạn HSSV

Kết quả chung cuộc, tại bảng A, thí sinh Lê Minh Tuệ (học sinh Trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đạt giải nhất. Các thí sinh Phạm Thành Đạt (Quảng Ninh), Nguyễn Huy (Kiên Giang), Trần Thị Hạnh (Quảng Nam) đạt giải nhì.

Bảng B, thí sinh Nguyễn Nhật Huy (sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế) đạt giải nhất; các thí sinh Võ Thị Mỹ Dung (Đại học Ngoại thương cơ sở 2), Đậu Huy Minh (Đại học KHXHNV ĐHQGTPHCM), Đỗ Thanh Trúc (Đại học Kinh tế Luật) đạt giải nhì.

Bảng C, thí sinh Hoàng Thị Thu (giáo viên Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, TX Đông Triều, Quảng Ninh) đạt giải nhất; các thí sinh Nguyễn Hoài Nam (Bình Phước), Đoàn Văn Nam (Tiền Giang), Trần Ngọc Kinh (Quảng Trị) đạt giải nhì.

Lễ trao giải Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 sẽ được tổ chức lúc 20h tối nay 25/12 tại Nhà hát lớn Hà Nội, tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ