Lắng nghe, tôn trọng ý kiến nhân dân
Cô Triệu Thúy Liễu (SN 1987, Hưng Hội, Cà Mau), dân tộc Khmer, hiện đang là Tổ phó chuyên môn Tổ Khoa học xã hội tại Trường THPT chuyên Bạc Liêu (Cà Mau).
Hơn 15 năm gắn bó với nghề, cô Liễu được đánh giá là một giáo viên nhiệt huyết với công việc, tận tâm, tận tình giúp học sinh nâng cao kiến thức. Bản thân cô không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều sáng kiến trong giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần vào thành tích chung của Trường THPT chuyên Bạc Liêu.
Quá trình công tác cô Triệu Thúy Liễu nhiều lần vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều bằng khen, phần thưởng khác.
Cô Liễu chia sẻ, việc được giới thiệu là người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, với cô không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm thiêng liêng trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
“Với vai trò là một phụ nữ, một nhà giáo và là người con của đồng bào dân tộc Khmer, tôi thấu hiểu được những khó khăn trong đời sống của nhân dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người lao động, bà con vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tôi luôn ý thức sâu sắc rằng, mỗi lá phiếu của cử tri là sự gửi gắm niềm tin. Mỗi ý kiến của người dân đều cần được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực. Mỗi chính sách ban hành đều phải hướng đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Người đại biểu Quốc hội phải thật sự gần dân, hiểu dân và hành động vì lợi ích của nhân dân”, cô Liễu tâm niệm.
5 mục tiêu hành động
Trong chương trình hành động của mình, cô Triệu Thúy Liễu đề ra 5 mục tiêu lớn tập trung thực hiện nếu được tham gia vào nghị trường Quốc hội.
Bản thân là giáo viên đang công tác tại một trong những trường có chất lượng cao của tỉnh, vấn đề ứng cử viên này quan tâm hàng đầu chính là phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
“Tôi nhận thức rõ vai trò của giáo dục mũi nhọn trong phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương và đất nước. Đồng thời cũng trăn trở làm sao để học sinh vùng sâu, vùng ven biển, học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao.
Nếu được trúng cử, tôi sẽ quan tâm đề xuất chính sách phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu từ sớm ở vùng khó khăn, tăng cường học bổng, hỗ trợ nội trú cho học sinh nghèo học giỏi, ứng dụng chuyển đổi số để thu hẹp khoảng cách chất lượng dạy và học giữa các vùng.
Tôi mong muốn không chỉ đào tạo nhân tài, mà còn tạo điều kiện để mọi học sinh có ước mơ đều có cơ hội vươn lên. Ngoài ra, tôi cũng sẽ quan tâm chế độ, chính sách cho giáo viên, kiến nghị chính sách thu hút, giữ chân giáo viên giỏi công tác lâu dài tại vùng khó khăn”, cô Liễu chia sẻ.
Bên cạnh phát triển giáo dục, cô Triệu Thúy Liễu còn quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững tại Cà Mau; trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế biển, gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời bảo tồn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
“Là một phụ nữ, tôi thấu hiểu những nỗ lực và hy sinh thầm lặng của phụ nữ trong gia đình và xã hội, tôi sẽ kiến nghị chính sách hỗ trợ phụ nữ trong phát triển kinh tế, đặc biệt là phụ nữ nông thôn và phụ nữ DTTS, thúc đẩy đào tạo nghề, chuyển đổi số và khởi nghiệp dành cho phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, và quản lý xã hội. Tôi mong muốn góp phần lan tỏa tiếng nói của phụ nữ và đồng bào DTTS tại diễn đàn Quốc hội”, cô Triệu Thúy Liễu nhấn mạnh.
Cô Triệu Thúy Liễu cũng khẳng định khi được tham gia vào nghị trường Quốc hội sẽ lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện tốt vai trò lập pháp và giám sát; đề cao tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong thực thi chính sách; giữ gìn phẩm chất đạo đức, tác phong chuẩn mực của người đại biểu nhân dân; sống và làm việc liêm chính, trách nhiệm, đặt lợi ích của nhân dân, của tỉnh Cà Mau và của đất nước lên trên hết.
“Cô Triệu Thúy Liễu hội tụ đầy đủ phẩm chất cần có của người đại biểu Quốc hội. Khi trường lấy phiếu đề cử thì cô Liễu đạt 100% phiếu ủng hộ. Tập thể nhà trường rất tự hào khi trường có giáo viên ứng cử đại biểu Quốc hội.
Theo tôi, nếu nghị trường Quốc hội có đại biểu là giáo viên thì sẽ góp tiếng nói hữu ích liên quan các quyết sách thuộc lĩnh vực giáo dục, bởi giáo viên là người trực tiếp giảng dạy sẽ hiểu rõ hơn những khó khăn, vướng mắc của ngành, phản ánh mang tính thuyết phục, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành giáo dục,” ông Dương Bình – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bạc Liêu chia sẻ.