Cô giáo mầm non nhanh trí dập tắt đám cháy xe máy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các cô giáo mầm non tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh trí dập tắt một đám cháy xe máy trước cổng trường.

Các cô giáo Trường Mầm non Phong Hiền II cầm bình chữa cháy dập lửa đám cháy xe máy trước cổng trường. (Ảnh: ANTT huyện Phong Điền)
Các cô giáo Trường Mầm non Phong Hiền II cầm bình chữa cháy dập lửa đám cháy xe máy trước cổng trường. (Ảnh: ANTT huyện Phong Điền)

Ngày 25/10, thông tin từ Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, các giáo viên Trường Mầm non Phong Hiền II (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy từ chiếc xe máy của người dân khi đang chạy trên đường.

Theo đó, khoảng 9h sáng 24/10, ông Nguyễn Đình Th. (SN 1968, trú tại Thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) lái xe máy trên tuyến đường liên thôn Sơn Tùng đi thôn Cao Ban.

Khi đến trước cổng Trường Mầm non Phong Hiền II (thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền) xe máy bốc cháy.

Chiếc xe máy đang chạy trên đường bỗng nhiên bốc cháy ngay trước Trường mầm non Phong Hiền II, huyện Phong Điền.

Chiếc xe máy đang chạy trên đường bỗng nhiên bốc cháy ngay trước Trường mầm non Phong Hiền II, huyện Phong Điền.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, với những kiến thức chữa cháy đã được Công an huyện Phong Điền tập huấn, các cô giáo Trường Mầm non Phong Hiền II đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy để nhanh chóng dập tắt cháy trên.

Các cô giáo đang dạy học trong trường lao ra và dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy trên xe máy. (Ảnh: ANTT huyện Phong Điền)

Các cô giáo đang dạy học trong trường lao ra và dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy trên xe máy. (Ảnh: ANTT huyện Phong Điền)

Hành động trên đã nhận được nhiều sự khen ngợi của người dân xung quanh Trường Mầm non Phong Hiền II và cộng đồng mạng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ