Cô giáo gọi lên kiểm tra miệng, nam sinh ung dung đọc thuộc bài vanh vách nhờ cách không ngờ

Cô giáo gọi lên kiểm tra miệng, nam sinh ung dung đọc thuộc bài vanh vách nhờ cách không ngờ

Có thể nói thời đi học sợ nhất là phải lên kiểm tra miệng đầu giờ. Nếu như kiểm tra viết có thể tranh thủ lúc thầy cô không để ý học sinh ngó ngang, liếc dọc bài của bạn nhưng kiểm tra miệng thì quả thật là bó tay. Một mình đứng "solo" với cô giáo thì khi không thuộc bài chỉ có chấp nhận ngậm ngùi nhận "quả trứng" to đùng.

Thế nhưng mới đây một nam sinh đã thể hiện sự quái chiêu của mình khi kiểm tra miệng khiến cả lớp phải cười nghiêng ngả. Chỉ một tiểu xảo nhỏ, cậu học sinh này đã qua mặt được cô giáo.

Bị cô giáo gọi lên kiểm tra miệng, nam sinh ung dung đọc thuộc bài vanh vách nhờ cách không ngờ - Ảnh 1.

Nam sinh lên bảng kiểm tra bài cũ.

Nam sinh này đã lợi dụng chiếc áo khoác bên ngoài để giấu đi cánh tay của mình. Thay vì cho tay trái vào áo thì nam sinh lại vắt ống tay lên cổ giả vờ như đang có chút bối rối. Thực ra, tay của cậu đang cầm cuốn sách giáo khoa ở phía dưới. Thế là nam sinh ung dung đọc trong sách vanh vách như mình thuộc bài thật.

Nhìn bức ảnh ai cũng phải cười nghiêng ngả và nhớ lại thời cắp sách đến trường của mình.

"Nhớ ngày cấp 3 đi học, tìm đủ mọi thủ đoạn để nhắc bài cho mấy bạn bị kêu lên kiểm tra bài cũ . Và kết quả cũng ăn trứng ngỗng hơi nhiều".

"Cũng vui lắm cho tới khi bị phát hiện, rồi được ngồi ngay ngắn vào sổ đầu bài".

"Đúng là IQ vô cực".

"Thèm đi học, thèm kiểm tra bài cũ các bạn ở dưới nhắc bài".

Trước đó cộng đồng mạng cũng cười té ngửa với hình ảnh nhắc bài bạn lúc kiểm tra miệng. Nam sinh cau mày như đang suy nghĩ về câu hỏi nhưng kỳ thực đang cố nhìn bài của một nam sinh khác cầm phía dưới bàn cô giáo.

Một trường hợp khác là nam sinh bàn đầu đặt vở chân cho bạn nhìn vào. Với "IQ vô cực" thì đúng là những trò siêu quái này chỉ có học sinh mới có thể nghĩ ra được.

Bị cô giáo gọi lên kiểm tra miệng, nam sinh ung dung đọc thuộc bài vanh vách nhờ cách không ngờ - Ảnh 3.Kê vở lên chân cho bạn đọc bài.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…