Sáng kiến này giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ, từ đó thực hành làm toán hiệu quả hơn.
Nghe bài hát, đoán công thức
“Muốn cho mẫu số giống nhau/ Ta nhân cánh bướm khéo thay bạn à/ Mẫu số giống hệt bạn nha/ Tử số cũng phải nhân là mới xong!/ Nhân sao cho đúng, cho nhanh/ Mẫu này nhân với tử anh bên này/ Mẫu kia cũng phải nhân ngay/ Tử em nhân mẫu, đổi thay tức thì!/ Quy đồng rồi, tính liền đi/ Cộng trừ dễ lắm - khác gì đâu em?/ Học chăm nhớ kỹ từng đêm/ Toán mà nắm vững, kèm thêm điểm mười!”.
Đây là lời thơ về chủ đề “Quy đồng mẫu số” do cô Bùi Thị Cành sáng tác với sự hỗ trợ của ChatGPT. Sau khi hoàn thiện lời thơ, cô tiếp tục sử dụng công cụ Suno để tạo ra ca khúc thiếu nhi vui tươi, giữ nguyên lời thơ ban đầu. Bài hát “Quy đồng mẫu số” ra đời và được cô áp dụng trong các tiết dạy Toán lớp 5. Với giai điệu sôi động, dễ nhớ, bài hát đã biến những công thức toán khô khan trở nên sinh động, hấp dẫn, giúp học sinh tiếp thu bài hiệu quả và học toán với tâm thế hứng thú.
Sáng kiến này nằm trong dự án “Ứng dụng công nghệ ChatGPT và Suno để chuyển đổi nội dung học tập môn Toán thành bài hát và thơ vui, giúp học sinh lớp 5 ghi nhớ kiến thức hiệu quả”, được công nhận ở cấp thành phố (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trước đây).
Chia sẻ về quá trình thực hiện, cô Cành cho biết: “Trong năm học 2024 - 2025, với vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp 5, tôi nhận thấy nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc ghi nhớ công thức và thao tác toán học. Các em thường lúng túng, chậm chạp, khiến giờ học trở nên căng thẳng.
Dù đã thử nhiều phương pháp, kể cả sơ đồ tư duy, nhưng hiệu quả chưa như mong muốn. Một lần tình cờ tiếp cận ChatGPT và Suno, với niềm yêu thích nghệ thuật, tôi tự hỏi: Tại sao không biến công thức toán thành bài hát? Nghĩ là làm, tôi bắt tay thử nghiệm từ tháng 10/2024. Kết quả vượt ngoài kỳ vọng, mang lại niềm vui bất ngờ và khó tả khi thấy các em tiến bộ rõ rệt”.
Theo cô Cành, khi thử nghiệm bài hát đầu tiên, học sinh chưa thực sự hứng thú vì không theo kịp giai điệu. Không nản lòng, cô kiên trì sáng tạo các ca khúc có vần điệu dễ nhớ, nhạc nền vui tươi và lồng ghép trò chơi “nghe bài hát - đoán công thức”. Không khí lớp học lập tức sôi động, học sinh tập trung và nhanh chóng bắt nhịp.
Để hỗ trợ các em luyện tập, cô gửi bài hát vào nhóm lớp để các em nghe và hát theo ở nhà. Kết quả bất ngờ: Khi thuộc lời bài hát, các em cũng ghi nhớ luôn công thức. Từ đó, các tiết học toán trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt học sinh, nhiều em trở nên say mê và tiến bộ rõ rệt. Các bài thơ, bài hát do cô sáng tạo được sử dụng linh hoạt trong nhiều phần của tiết học.
Cô Cành chia sẻ thêm: “Dù công nghệ đã được ứng dụng rộng rãi trong giảng dạy, việc chuyển đổi kiến thức học thuật sang thơ ca và âm nhạc bằng AI vẫn chưa được khai thác đúng mức. Điểm đột phá của sáng kiến này là tích hợp hai công cụ trí tuệ nhân tạo tiên tiến: ChatGPT và Suno. Nhờ đó, giáo viên không mất quá nhiều thời gian mà vẫn tạo được nội dung hấp dẫn, phù hợp với tâm lý học sinh tiểu học”.

Đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học
Với vai trò giáo viên chủ nhiệm, cô Bùi Thị Cành luôn nỗ lực đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục. Cô không ngừng tìm tòi, học hỏi, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực để tạo hứng thú cho học sinh. Cô thường kết hợp nhiều công cụ AI trong soạn giáo án và sử dụng đa dạng phương pháp giảng dạy, trong đó sơ đồ tư duy được áp dụng xuyên suốt ở hầu hết môn học. Cách làm này giúp học sinh dễ hiểu, ghi nhớ lâu và tạo không khí học tập tích cực, sinh động.
Trong những năm qua, cô Cành đạt nhiều thành tích nổi bật trong ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, cô đã thiết kế nhiều bài giảng tương tác trực tuyến, video trên các phần mềm E-learning, CapCut để học sinh ôn tập và tự học. Cô còn hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến như Classroom, Google Meet, Azota...
Đặc biệt, phương pháp ứng dụng Mindmap của cô giúp học sinh học nhanh, nhớ lâu và được nhân rộng trong toàn trường từ năm học 2022 - 2023. Cô từng đạt giải Nhất bài giảng điện tử E-learning cấp thành phố và được công nhận cấp quốc gia trong năm học 2021 - 2022, đồng thời tham gia xây dựng video bài giảng được công nhận cấp tỉnh.
Riêng với ChatGPT và Suno, cô Cành cho rằng phương pháp này không chỉ giới hạn ở môn Toán mà còn có thể áp dụng cho các môn học khác như: Tiếng Việt (biến quy tắc ngữ pháp thành bài thơ, bài hát), Lịch sử - Địa lí (chuyển đổi sự kiện lịch sử thành ca khúc để ghi nhớ niên đại, nhân vật), Tiếng Anh (học từ vựng, mẫu câu qua âm nhạc)... Ngoài truyền đạt kiến thức, cô Cành chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành và quản lý lớp học hiệu quả.
Cô còn tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ như dạy múa, hát, kể chuyện, viết kịch, dựng tiểu phẩm để phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất cho học sinh. Cô tâm niệm: “Mỗi tiết học phải để lại điều gì đó trong lòng học sinh - không chỉ kiến thức, mà còn là sự yêu thích môn học và tinh thần học tập chủ động”.
Em Trần Bảo An - học sinh vừa hoàn thành lớp 5 tại Trường Tiểu học Tân Phú, chia sẻ: “Lúc đầu em học toán không tốt, nhưng từ khi cô Cành áp dụng phương pháp dùng bài hát để nhớ công thức, em đã tiến bộ rõ rệt. Phương pháp học rất vui nhộn. Những năm trước, môn Toán em chỉ đạt mức trung bình, nhưng đến cuối học kỳ II vừa qua, em đạt 9 điểm”.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú, ông Dương Thanh Lê, nhận xét: “Cô Cành là người tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Cô rất nhiệt huyết, không ngừng sáng tạo, ham học hỏi để nâng cao chuyên môn, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục. Trong vai trò chủ nhiệm, cô được phụ huynh tin tưởng, yêu quý”.