Có gì trong trung tâm báo chí tỷ đô của Qatar tại World Cup 2022?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại kỳ World Cup 2022 năm nay, Qatar đã đầu tư hàng tỷ đô la để phát triển cũng như vận hành trung tâm báo chí của họ.

Trung tấm báo chí Qatar được đầu tư rất bài bản để phục vụ phóng viên tác nghiệp.
Trung tấm báo chí Qatar được đầu tư rất bài bản để phục vụ phóng viên tác nghiệp.

Trung tâm báo chí năm nay được đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia của Qatar, một địa điểm cực kỳ rộng và hoành tráng. Toà nhà có chiều cao 15m và có diện tích lên đến hơn 30 nghìn mét vuông. Toàn bộ toà nhà được bao bởi một mặt kính khổng lồ.

Ở đây có quầy trung tâm hỗ trợ phóng viên khi đến tác nghiệp. Nếu phóng viên có những thắc mắc hay yêu cầu gì đều cũng sẽ được giải quyết một cách thoả đáng. Phòng làm việc chính dành cho phóng viên viết tại trung tâm báo chí Qatar có thể phục vụ lên đến 600 người trong cùng một thời điểm. Một hệ thống nhiều màn hình nhỏ cũng sẽ được lắp đặt để phóng viên có thể theo dõi những thông tin cần thiết cũng như hai TV lớn để có thể xem được các trận đấu hoặc các buổi họp báo thuộc khuôn khổ FIFA World Cup 2022.

Khu vực làm việc dành cho phóng viên viết tại trung tâm báo chí Qatar.

Khu vực làm việc dành cho phóng viên viết tại trung tâm báo chí Qatar.

Trên bàn làm việc cũng được cung cấp đủ ổ cắm điện cũng như hệ thống Internet siêu nhanh, giúp cho các phóng viên có một môi trường làm việc tốt nhất. Bên cạnh đó, cũng có nhiều quầy phục vụ nước, trà và cà phê dành cho những phóng viên tác nghiệp tại đây. Ở đây còn có hệ thống tủ chứa đồ cá nhân để mọi người có thể cất những món đồ giá trị của mình vào trong quá trình tác nghiệp.

Phòng dành cho phóng viên ảnh về cơ bản cũng giống như phóng viên viết, nhưng được thiết kế một cách thoáng đãng và rộng hơn. Ngoài ra còn có các quầy hỗ trợ thiết bị như của Canon, Nikon hay Sony,…Các phóng viên ảnh hoàn toàn có thể đăng ký mượn thiết bị để tác nghiệp và hoàn toàn miễn phí.

Khu vực căng tin của trung tâm báo chí cũng rất hiện đại và sạch sẽ. Đây là khu vực có thể phục vụ cùng lúc lên đến 1000 khách ăn, nhưng sẽ bị tính phí khi sử dụng dịch vụ tại đây. Những ki-ốt in vé vào trận cũng sẽ được trang bị xung quanh trung tâm báo chí. Những phóng viên có nhu cầu vào sân tác nghiệp sẽ dùng thẻ phóng viên của mình đặt vào ki-ốt và sau đó sẽ được nhận một tấm vé vào cửa miễn phí. Một hệ thống xe buýt kết nối đến thẳng 8 sân vận động cũng như sân tập của các đội tuyển cũng sẽ được phục vụ miễn phí dành cho các phóng viên tại đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ