Cô gái bị phạt vì chia sẻ clip bạo lực trên facebook

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an đã xử phạt 7,5 triệu đồng vì chủ tài khoản chia sẻ clip mang tính chất bạo lực về một nam thanh niên cầm đao hành hung người khác.

Chị N. làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh.
Chị N. làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh.

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 14/9 cho biết, đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị N.H.N (27 tuổi, trú TP Uông Bí) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội Facebook.

Việc xử phạt theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử quy định với mức Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực; đối với cá nhân vi phạm, mức phạt tiền bằng 1/2 so với mức quy định đối với tổ chức.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện chị N.H.N sử dụng tài khoản Facebook chia sẻ một clip có cảnh một nam thanh niên cầm đao, hành hung người khác có tính chất kích động bạo lực.

Nội dung chia sẻ này của chị N.H.N đã thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Khi làm việc với công an, chị N.H.N hiểu ra hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ