12 du khách cắm trại trái phép trên đảo biên giới ở Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhóm 12 du khách bị lập biên bản xử phạt vì có hoạt động du lịch trải nghiệm, cắm trại trái phép tại hòn Bồ Cát, huyện Cô Tô.

Nhóm 12 khách du lịch cắm trại trái phép tại hòn Bồ Cát, thôn đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô.
Nhóm 12 khách du lịch cắm trại trái phép tại hòn Bồ Cát, thôn đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô.

Lúc 1h ngày 11/9, tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng đảo Trần phối hợp với đoàn đoàn liên ngành của huyện Cô Tô phát hiện một đoàn khách du lịch gồm 12 người đang cắm trại qua đêm trái phép tại hòn Bồ Cát, thôn đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 12 du khách vì đã có hoạt động tạm trú, lưu trú, đi lại trong khu vực biên giới không đúng quy định. Quy định tại: Điểm b, khoản 1, Điều 8 của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đoàn kiểm tra, cũng lập biên bản xử phạt hành chính đối với chủ phương tiện là Lê Thái Sơn (28 tuổi, trú xã Thanh Lân, huyện Cô Tô) về hành vi cung cấp thông tin không rõ ràng, không công khai, không trung thực về chương trình du lịch, dịch vụ, điểm đến du lịch cho khách du lịch hoặc đại diện khách du lịch. Không mang theo bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định. Không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Được quy định tại: Điểm c, khoản 3, Điều 7 của Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Điểm g, khoản 1, Điều 15; khoản 2, Điều 22 của Nghị định 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Chiếc xuồng cao tốc, Sơn dùng để chở nhóm 12 du khách ra hòn Bồ Cát.

Chiếc xuồng cao tốc, Sơn dùng để chở nhóm 12 du khách ra hòn Bồ Cát.

Trước đó, chiều 10/9, Lê Thái Sơn dùng xuồng cao tốc biển số HP – 3624 chở nhóm 12 du khách ra hòn Bồ Cát, thôn đảo Trần, xã Thanh Lân. Đoàn khách này không khai báo với cơ quan chức năng về hoạt động lưu trú qua đêm tại khu vực biên giới biển.

UBND huyện Cô Tô cho biết, thôn đảo Trần, xã Thanh Lân có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng và được coi là đảo tiền tiêu vùng biển Đông Bắc Tổ quốc.

Hòn đảo nằm cách đường phân định vịnh Bắc Bộ chỉ 10 hải lý. Vì vậy tất cả những hoạt động du lịch trải nghiệm, thăm quan, cắm trại, nghỉ dưỡng... trái phép tại thôn đảo Trần đều bị cấm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Huyện Cô Tô luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp lữ hành phát triển đa dạng hóa các loại hình du lịch. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp cần tuân thủ đúng những quy định của pháp luật và quy định của địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...