Cô gái bị khởi tố vì chém vào đầu cán bộ công an

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khi 2 cán bộ công an đến nhà động viên đi chữa bệnh, Lê Thu Hồng Ngọc (28 tuổi) bất ngờ dùng dao chém vào đầu 1 cán bộ công an, gây thương tích.

Bị can Ngọc tại cơ quan điều tra.
Bị can Ngọc tại cơ quan điều tra.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Thu Hồng Ngọc, trú TP Hạ Long về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 26/2, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận từ Công an TP Hạ Long về việc Ngọc có hành vi dùng dao gây thương tích cho Thượng úy Phạm Đức Hoàng (cán bộ Công an phường Hồng Hải, TP Hạ Long).

Cụ thể, do Ngọc có biểu hiện tâm lý bất bình thường từ lâu, nên bà Trịnh Thị Mai Hồng (55 tuổi là mẹ ruột) đề nghị UBND phường Hồng Hải đưa Ngọc đi chữa bệnh tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quang Hanh, Quảng Ninh.

Đến khoảng 10h45 cùng ngày, Trung úy Nguyễn Trung Hiếu và Thượng úy Phạm Đức Hoàng, cán bộ Công an phường Hồng Hải được giao nhiệm vụ phối hợp cùng cán bộ UBND phường đến gia đình động viên Ngọc đi chữa bệnh.

Tuy nhiên, khi Trung úy Hiếu và Thượng úy Hoàng đến nhà, bất ngờ Ngọc lấy dao chém vào đầu Thượng úy Hoàng gây thương tích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.