Cô gái 25 tuổi tuổi tử vong sau khi uống thuốc trị sốt xuất huyết tại nhà

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một cô gái 25 tuổi ở Đồng Nai bị sốt đã tự ý mua thuốc về nhà uống. Sau 4 ngày, người bệnh trở nặng rồi tử vong.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo TS.BS Phạm Văn Dũng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, bệnh viện vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết.

Ca tử vong là nữ (25 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom), được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện vào sáng 6/8 trong tình trạng đã ngưng tim, sốt xuất huyết nặng ngày thứ 4, choáng nhiễm trùng, nhồi máu cơ tim cấp.

Sau khi được các bác sĩ hồi sức cấp cứu, bệnh nhân đã có mạch, tim phổi trở lại nhưng huyết áp không đo được.

Bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - chống độc trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy qua ống nội khí quản. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh quá nặng, bệnh nhân tử vong vào chiều tối cùng ngày.

Theo điều tra bệnh sử, bệnh nhân bị sốt ở nhà từ ngày 2-8, sau đó tự mua thuốc uống đến ngày 5-8 thì giảm sốt, cảm giác khỏe hơn nhưng lại xuất hiện đau lưng nên đi khám tại phòng khám tư, được cho thuốc về nhà uống. Sáng 6/8, người nhà thấy bệnh nhân mệt nhiều, khó thở, tím tái nên đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đã ngưng tim.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận hơn 16,4 ngàn ca bệnh sốt xuất huyết. Trong đó có 15 ca tử vong (13/15 ca là người lớn). Riêng xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom có 3 ca.

Không tự ý chữa bệnh tại nhà

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Đồng Nai hướng dẫn phòng chông sốt xuất huyết:

Nguồn video: CDC Đồng Nai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.