Cô gái 19 tuổi lập kỷ lục một mình bay vòng quanh thế giới

GD&TĐ - Zara Rutherford đã trở thành cô gái trẻ nhất một mình bay qua 5 châu lục trong 5 tháng.

Cô gái trẻ Rutherford đã hoàn thành chuyến bay vòng quanh thế giới.
Cô gái trẻ Rutherford đã hoàn thành chuyến bay vòng quanh thế giới.

Vào ngày 20/1 vừa qua, cô gái 19 tuổi - Zara Rutherford đã trở thành cô gái trẻ nhất một mình bay vòng quanh thế giới đồng thời là người đầu tiên chinh phục hành trình bay qua 5 châu lục trong 5 tháng trên chiếc máy bay siêu nhẹ và nhanh nhất thế giới.

Zara Rutherford là phi công người Anh gốc Bỉ. Cô đã khởi hành cách đây sáu tháng trong chuyến bay vòng quanh Trái Đất và hạ cánh lúc 13h ngày 20/1 tại sân bay Kortrijk (phía Tây Bắc của Bỉ) sau khi hoàn thành hành trình bay qua 52 quốc gia.

Đây cũng là nơi cô bắt đầu chuyến hành trình đầy thử thách và thú vị của mình vào ngày 18/8 năm ngoái trên chiếc Shark Ultralight, một trong những mẫu máy bay nhỏ, nhẹ và nhanh nhất hiện nay.

Bố mẹ của Rutherford đều là phi công. Từ năm 14 tuổi, cô gái trẻ này đã được tập bay và có đam mê đặc biệt với bầu trời. Mẹ của cô, bà Béatrice de Smet, cho biết kỷ lục mà Zara Rutherford lập là niềm tự hào cho gia đình cô và những người xung quanh.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn cho một chuyến bay vòng quanh thế giới, Rutherford đã quyết định bay qua hai điểm đối diện nhau trên địa cầu là Jambi ở Indonesia và thị trấn Tumaco ở Colombia.

Tuy nhiên, chuyến hành trình của Rutherford cũng gặp phải không ít gian nan.

Lịch trình của cô đã phải lùi lại 8 tuần do "một số vấn đề về thị thực và thời tiết" ở Alaska (Mỹ) và Nga. "Tôi có thể nói rằng phần khó nhất chắc chắn là bay qua Siberia vì thời tiết cực kỳ lạnh. Nhiệt độ trên mặt đất là -35 độ C", Rutherford kể lại.

"Nếu động cơ bị chết máy, tôi sẽ mất hàng giờ đồng hồ để chờ người giải cứu và tôi không biết mình có thể sống sót được bao lâu", cô nói thêm.

Với thành tích này của mình, cô hy vọng sẽ khuyến khích được nhiều trẻ em gái và phụ nữ hơn nữa học tập và làm việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật, đồng thời khơi dậy niềm yêu thích của các cô gái đối với ngành hàng không.

Với thành tích này, Zara Rutherford đã phá vỡ kỷ lục trước đó thuộc về Shaesta Wais, cô gái người Mỹ sinh ra ở Afghanistan, lập năm 2017 khi 30 tuổi. Kỷ lục thế giới về nam phi công trẻ nhất bay vòng quanh thế giới một mình hiện do Mason Andrews nắm giữ sau khi thiết lập vào năm 2018 ở tuổi 18.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.

Ba cách từ chối khéo khi bị vay tiền

Ba cách từ chối khéo khi bị vay tiền

GD&TĐ - Khi bị hỏi vay tiền, chỉ cần áp dụng 3 mẹo này, bạn không chỉ bảo vệ lợi ích kinh tế của bản thân mà còn giữ được sự tôn trọng trong mối quan hệ.