Cổ động viên Liverpool phản đối UEFA

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Làn sóng phẫn nộ của các CĐV The Kop được đẩy lên rất cao trước trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Liverpool và Real Madrid.

Cổ động viên Liverpool bày tỏ sự giận dữ trên khán đài sân Anfield.
Cổ động viên Liverpool bày tỏ sự giận dữ trên khán đài sân Anfield.

Người hâm mộ Liverpool đã bày tỏ sự tức giận với Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) trước trận đấu với Real Madrid sau khi họ phải nhận những cáo buộc sai trái về sự hỗn loạn trong trận chung kết Champions League mùa trước giữa hai đội.

Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tiến hành đánh giá về những mối nguy hiểm bên ngoài sân vận động Stade de France vào tháng 5 năm ngoái, dẫn đến việc trận đấu giữa Liverpool và Real Madrid bị hoãn đến 40 phút do hàng loạt người hâm mộ bị cảnh sát xịt hơi cay, trong khi những người khác bị dân địa phương tấn công.

Trong trận chung kết Champions League năm ngoái, rất nhiều cổ động viên của Liverpool không được vào sân.

Trong trận chung kết Champions League năm ngoái, rất nhiều cổ động viên của Liverpool không được vào sân.

Các nhà chức trách Pháp và UEFA ban đầu đổ lỗi cho lực lượng cổ động viên Liverpool khi xảy ra những cảnh tượng không đáng có nêu trên. Tuy nhiên vào thời điểm đó, một số phóng viên có mặt tại sân vận động cho rằng đây là cáo buộc sai lầm nghiêm trọng, nhưng phía quan chức Pháp vẫn giữ quan điểm của mình.

Điều này khiến các cổ động viên của Liverpool cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng. Dù mới đây, UEFA đã đưa ra thông báo rằng, cổ động viên của The Kop không phải chịu trách nhiệm về cuộc bạo loạn. Sự giận dữ vẫn còn lan truyền và người hâm mộ của The Kop cho rằng, UEFA và cảnh sát Pháp đang trốn tránh trách nhiệm cho cuộc bạo động diễn ra năm ngoái.

Và ngay trước trận lượt đi ở vòng 16 đội Champions League gặp Real Madrid tại Anfield, những người ủng hộ Liverpool đã bày tỏ sự tức giận khi bài quốc ca Champions League được phát trước khi trận đấu bắt đầu, trong khi các biểu ngữ chỉ trích UEFA cũng được giăng ra.

Điều này bao gồm một nội dung có nội dung 'UEFA LIARS', trong khi một nội dung khác được sử dụng thành 'Champions League of DENIERS' - ám chỉ việc UEFA ban đầu đổ lỗi cho người hâm mộ của Liverpool về những gì đã diễn ra ở Paris thay vì thừa nhận sự thật.

Người ta cũng có thể nghe thấy những người ủng hộ Liverpool hô vang những từ ngữ phản cảm khi họ bày tỏ sự tức giận với Liên đoàn bóng đá Châu Âu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ