Có điều trực thăng chữa cháy rừng không?

GD&TĐ - Đó là câu hỏi đặt ra cho chính quyền tỉnh Hà Tĩnh sau khi ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban tổ chức Trung ương đi kiểm tra thực địa tình hình cháy rừng tại huyện Nghi Xuân.

Ông Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các lực lượng PCCC.
Ông Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các lực lượng PCCC.

Theo đó sáng 30/6, ông Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra thực tế khu vực rừng bị cháy tại TDP 1, thị trấn Xuân An. Do thảm thực bì dày, thời tiết diễn biến bất thường, lửa rừng tại Nghi Xuân có lúc đã áp sát nhà dân. Cháy rừng diễn biến phức tạp, các lực lượng đã phải huy động các loại máy xăng tiến hành cắt rừng, tạo đường băng ứng cứu.

Đến thời điểm này, ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt, nền nhiệt luôn ở mức 39- 40 độ C như hiện nay thì ngọn lửa có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.

Trưởng ban tổ chức Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra thực tế cháy rừng tại huyện Nghi Xuân.
Trưởng ban tổ chức Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra thực tế cháy rừng tại huyện Nghi Xuân. 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, lực lượng cứu hỏa và chính quyền địa phương trong việc ứng phó kịp thời, linh động phương án ứng cứu, dập tắt lửa, giảm thiểu hậu quả.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhận định: Quan trọng nhất bây giờ là phải khoanh vùng cục bộ, ứng cứu dứt điểm để khống chế hoàn toàn đám cháy. Cùng với đó, các lực lượng vừa đảm bảo ứng cứu tại chỗ, vừa điều chuyển hỗ trợ cho Hương Sơn; phải đảm bảo an toàn cao nhất cho tính mạng và tài sản của người dân.

“Các địa phương cần nâng cao cảnh giác, cảnh báo trên mọi kênh thông tin. Thực hiện công tác giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức cho người dân trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng”- Trưởng ban tổ chức Trung ương lưu ý.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến động viên các lực lượng công an, quân đội, phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ đang trực tiếp tham gia chữa cháy tại đây. Đồng thời, thăm hỏi, động viên một số hộ dân ở sát khu vực cháy rừng tại Nghi Xuân.

Trước đó, 12h trưa ngày 28/6, ngọn lửa bùng phát từ khu vực rừng phòng hộ xã Xuân Hồng, cháy lan ra khu vực rừng phòng hộ ở Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Vụ cháy rừng diễn ra suốt ngày đêm, thiêu trụi hơn 50 ha rừng phòng hộ tại đây. Đến nay, sau 3 ngày, lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, một số điểm vẫn đang âm ỉ cháy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ