Chuyển mình mạnh mẽ từ nông nghiệp công nghệ cao

GD&TĐ - Phát triển nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kèm theo sự ra đời của nhiều sản phẩm OCOP, góp phần giảm nghèo bền vững.

Xã Dục Nông phấn đấu không còn hộ nghèo. Ảnh: Q.Phú
Xã Dục Nông phấn đấu không còn hộ nghèo. Ảnh: Q.Phú

Chuyển mình nhờ nông nghiệp hiện đại

Từ một xã miền núi còn nhiều khó khăn, những năm gần đây, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) có bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Những mô hình kinh tế hiệu quả, tấm gương điển hình thoát nghèo đang góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất biên cương này, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Theo ông A Xây – Bí thư Đảng uỷ xã Dục Nông, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kinh tế xã tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt bình quân 8,2%/năm, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 59,3 triệu đồng vào năm 2025.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng từng bước phát huy hiệu quả, đặc biệt là các ngành chế biến nông sản (mủ cao su, tinh bột sắn), sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, mộc, may mặc và nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm...

Trong nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã chuyển dịch mạnh theo hướng hàng hóa, gắn với ứng dụng công nghệ cao và thị trường tiêu thụ. Toàn xã có 3.351ha cao su, 697ha cà phê, 295ha cây ăn quả và 124ha mắc ca; trong đó, hơn 1.670 ha cây trồng được ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ tưới hiện đại.

anh-2.jpg
Phát triển kinh tế du lịch mang lại hiệu quả cao. Ảnh: Q.Phú

Xã Dục Nông cũng chú trọng công tác quản lý, cấp mã số vùng trồng để bảo đảm tiêu chuẩn sản phẩm nông nghiệp sạch. Hiện địa phương có hai vùng trồng được cấp mã số, gồm 15 ha sầu riêng của ông Nguyễn Thao và 15 ha của Trang trại Mai Anh, với giá trị thu hoạch bình quân đạt khoảng 80 triệu đồng/ha/năm.

Đặc biệt, chương trình OCOP được triển khai mạnh mẽ, tạo động lực phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đến nay, xã có 8 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao như: thịt heo gác bếp của hộ Y Gân, tinh dầu sả Java của HTX Đăk Ang, rượu ghè men lá, thịt bò cỏ gác bếp, nhang trầm hương, muối tiêu sả chanh… Nhiều sản phẩm đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Không chỉ sản xuất, Dục Nông còn tận dụng lợi thế cảnh quan và bản sắc văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng. Mô hình Làng du lịch cộng đồng Đăk Răng được công nhận cấp tỉnh, bước đầu thu hút khách tham quan, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế xã hội.

Theo ông A Xây, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số” được đẩy mạnh, giúp người dân mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, thay đổi tư duy sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Trong 3 năm qua, xã xây dựng hơn 45 mô hình phát triển kinh tế hộ như nuôi bò sinh sản, trồng mắc ca, cải tạo vườn tạp… với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Các mô hình tại thôn Đăk Ang, Đăk Nông, Đăk Dục cho thấy hiệu quả rõ rệt, góp phần tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Phát huy lợi thế, hướng tới giảm nghèo bền vững

Giai đoạn 2025 – 2030, xã Dục Nông đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,8%/năm, giá trị sản phẩm thu hoạch trên đơn vị diện tích đạt hơn 100 triệu đồng/ha/năm, đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương.

Để đạt mục tiêu này, địa phương xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, đồng thời khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân và hợp tác xã theo chuỗi giá trị. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thương mại, dịch vụ và sản xuất vật liệu xây dựng.

Xã cũng đang phối hợp hoàn thiện quy hoạch Cụm công nghiệp Nông Nhầy II với quy mô 75ha, gắn phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với bảo vệ môi trường và gìn giữ nghề truyền thống của đồng bào Xơ Đăng, Gié – Triêng.

Về du lịch, xã định hướng mở rộng các tour liên xã, phát triển du lịch sinh thái tại thác Đăk Chờ, kết hợp hồ thủy lợi Ia Tun, đồng thời bảo tồn văn hóa, phong tục, nghề dệt, nghề rèn truyền thống để tạo bản sắc riêng trong phát triển kinh tế du lịch.

Ngoài ra, Dục Nông đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng rừng sản xuất, cây cao su, cà phê, mắc ca, cây ăn quả giá trị cao. Cùng với đó là trồng ít nhất 30ha dược liệu dưới tán rừng, vừa bảo vệ rừng vừa tạo sinh kế ổn định.

anh-1.jpg
Mô hình trồng cây ăn quả mang lại thu nhập cho người dân xã Dục Nông (Quảng Ngãi). Ảnh: Q.Phú

Với diện tích tự nhiên hơn 321km2, gần 15 km đường biên giới, những đổi thay hôm nay xã Dục Nông khẳng định hướng đi đúng đắn của địa phương. Từ nông nghiệp công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP đến du lịch cộng đồng, người dân Dục Nông đang từng bước tự tin làm chủ cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Và trên hành trình ấy, sự nỗ lực, đoàn kết cùng khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc chính là nền tảng vững chắc để vùng đất biên cương này tiếp tục bừng sáng trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ