Xẻ thịt cá mặt trăng to bằng lốp ôtô ở Mỹ

Con cá to cỡ lốp ôtô nặng 41 kg bị ngư dân Mỹ bắt và xẻ thịt ngoài khơi California.

Xẻ thịt cá mặt trăng to bằng lốp ôtô ở Mỹ

Con cá lớn to như lốp xe bị Shawn Steward, một ngư dân ở Oxnard, thành phố duyên hải miền nam California bắt được tuần trước. Anh xẻ thịt và chế biến món cá ngay trên tàu đánh bắt.

Trên Facebook cá nhân, Steward cho biết: "Đây là lần đầu tiên xẻ thịt cá mặt trăng. Cảm giác thật kỳ lạ, khác hẳn với những kinh nghiệm phi lê cá trước đó".

Theo Cơ quan Hải dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) cá mặt trăng (Lampris guttatus) thường sống ở biển sâu. Chúng tự tạo nội nhiệt, giúp nhiệt độ cơ thể luôn duy trì ở mức cao, thậm chí khi lặn xuống độ sâu gần 400 m ở các đại dương ôn đới và nhiệt đới trên thế giới.

Cá mặt trăng có đặc trưng là các vây màu đỏ quanh cơ thể tròn lớn. Vây cá đập nhanh khi cá bơi và giúp chúng sinh nhiệt. Để tạo ra nhiều nhiệt, con cá có thể liên tục đập vây ngực khi bơi.

Theo Eater, ngư dân thường bắt được chúng ở gần Hawaii. Trong các nhà hàng ở Hawaii, sau khi xẻ thịt, đầu bếp sẽ chế biến salad cá mặt trăng sống ăn kèm mù tạt hoặc cá ướp muối rán.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.