Kỳ lạ bộ lông mi dài nhất thế giới, có thể tết như bím tóc

GD&TĐ - You Jianxia đã phá kỷ lục trước đó mà cô đã nắm giữ kể từ năm 2016.

You ianxia và đôi lông mi dài của cô ấy.
You ianxia và đôi lông mi dài của cô ấy.

Đối với bất kỳ người phụ nữ nào trên khắp thế giới, việc được sở hữu hàng lông mi dài và dày là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn.

Vì vậy, nhiều người đã không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư vào các loại mascara đắt tiền nhằm có được bộ lông mi dài và dày như mong muốn.

Tuy nhiên, đối với You Jianxia, những điều này không cần phải mong ước.

Đến từ Trung Quốc, You Jianxia đã phá kỷ lục thế giới khi sở hữu hàng mi dài nhất thế giới. Chúng dài đến mức cô ấy có thể tết một bím tóc mỏng như kim trông khá thú vị trên khuôn mặt của mình.

Một đoạn video đã được chia sẻ trên Kỷ lục Guinness Thế giới, nơi You Jianxia được nhìn thấy đang khoe đôi lông mi trông thực sự tuyệt vời của mình.

Ngay lập tức video về bộ lông mi dài nhất thế giới của You Jianxia đã lan truyền trên tảng mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra khá kinh ngạc về điều này. Có người còn bình luận rằng: "Hãy tưởng tượng ai đó đang kéo hàng lông mi này thì sẽ như thế nào, một người khác ước rằng cô ấy có thể bện chúng”... 

Tính đến thời điểm này, lông mi của You Jianxia là 8,0 inch (hơn 20cm). Cô ấy đã phá kỷ lục của chính mình đã đạt được trước đó kể từ năm 2016.

You Jianxia thậm chí đã đến gặp bác sĩ để kiểm tra xem nguyên nhân gây ra điều này. Cô ấy nói: "Tôi tiếp tục suy nghĩ về lý do tại sao tôi có lông mi dài như vậy, sau đó tôi nhớ rằng mình đã trải qua hơn 480 ngày trên núi, nhiều năm trước".

Bên cạnh đó, You Jianxia cũng chia sẻ thêm rằng đây hẳn là một “món quà từ Đức Phật” đã ban phát cho cô. Điều này đã mang lại cho You Jianxia rất nhiều niềm vui và chỉ thế thôi, không gì khác. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.