Không được phục vụ món bánh mì kẹp thịt miễn phí, cảnh sát bắt luôn nhân viên cửa hàng

GD&TĐ - Trong một tuyên bố chính thức, đại diện của Johnny & Jugnu cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc, giải thích rằng nguyên nhân là do nhân viên từ chối cung cấp bánh mì kẹp thịt miễn phí cho cảnh sát.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một nhóm cảnh sát Pakistan đang phải đối mặt với án treo giò sau khi bị cáo buộc bắt giữ 19 nhân viên của một nhà hàng thức ăn nhanh ở Lahore vì từ chối phục vụ họ món bánh mì kẹp thịt miễn phí.

Theo các báo cáo địa phương, nhân viên tại một nhà hàng thức ăn nhanh Johnny & Jugnu ở Lahore, Pakistan, đã bị vây bắt vào khoảng 8 giờ tối và tạm giữ qua đêm vì đã từ chối phục vụ miễn phí món bánh mì kẹp thịt cho một nhóm cảnh sát.

Các nhân viên thậm chí không được phép đóng cửa nhà bếp, được cho là để bếp chiên đang hoạt động và khách hàng đang xếp hàng chờ gọi món.

Trong một tuyên bố chính thức, đại diện của Johnny & Jugnu cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc, giải thích rằng nguyên nhân là do nhân viên từ chối cung cấp bánh mì kẹp thịt miễn phí cho cảnh sát.

“Đây không phải là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra… tại nhà hàng của chúng tôi”, đại diện Johnny & Jugnu viết trên Facebook.

“Khi từ chối yêu cầu của họ về bánh mì kẹp thịt miễn phí – điều này trở nên quen thuộc với họ, các nhân viên cảnh sát đã đe dọa quản lý của chúng tôi và rời đi, họ chỉ quay lại vào ngày hôm sau để quấy rối và gây áp lực cho nhân viên của chúng tôi… bằng những lý lẽ vô căn cứ”.

Sau đó, một số nhân viên cảnh sát đã đến cửa hàng và bắt quản lý của chúng tôi mà không đưa ra bất kỳ lý do gì. Họ còn giải tỏa toàn bộ cửa hàng của chúng tôi, mang đi tất cả nhân viên phụ bếp, bao gồm cả những người quản lý còn lại.

Vụ việc làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội và khiến quan chức cảnh sát tỉnh Inam Ghani đình chỉ các sĩ quan liên quan đến vụ bắt giữ trái phép.

“Không ai được phép tự mình nắm lấy luật pháp. Sự bất công sẽ không được dung thứ. Tất cả chúng sẽ bị trừng phạt”, Ghani thông báo trên Twitter.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...