Cung điện 100 năm tuổi xây trên cột đá thẳng đứng ở Yemen

Nằm ở thung lũng Wadi Dhahr cách thủ đô Sana'a gần 15 km, cung điện Dar al-Hajar được xây dựng làm nơi ở mùa hè cho quốc vương Yemen, Yahya Muhammad Hamiddin, từ những năm 1920. Cung điện trên cột đá này là một trong những công trình ngoạn mục nhất thế giới.

Cung điện đá Dar Al Hajar nằm trên đỉnh núi đá cao 20 m, được cho là có từ những năm 1700, theo học giả Hồi giáo Imam Mansour Ali Bin Mehdi Abbas.

Tòa nhà 5 tầng có dáng vẻ ngoạn mục khi nhìn từ mọi góc độ. Với vẻ đẹp đó, cung điện Dar al-Hajar xuất hiện trên một tờ tiền giấy của Yemen.

Cung điện đá Dar Al Hajar có 35 phòng tất cả, như phòng khách, nhà bếp, các phòng triển lãm, khu vực lưu trữ và cũng có sân trong yên tĩnh.

Cung điện 100 năm tuổi xây trên cột đá thẳng đứng ở Yemen ảnh 8

Theo The Vintage News, Dar Al Hajar được xây dựng như pháo đài, với các ụ súng để bảo vệ nơi này khỏi những kẻ tấn công và nguồn cung cấp nước từ sâu bên dưới tảng đá, nói cách khác là "có thể dễ dàng chịu được một cuộc bao vây".

Cung điện vẫn thuộc quyền sở hữu của hoàng gia Yemen cho đến cuộc cách mạng năm 1962 của đất nước. Giờ đây, nơi này là bảo tàng du khách khắp mọi nơi đổ về, tham quan các phòng và khám phá mê cung cầu thang.

Trải qua thời gian, cung điện đá cổ kính bị phá hủy và được sửa chữa nhiều lần, với đợt trùng tu lớn nhất vào thế kỷ 17. Cùng với các kiến trúc nhà tháp độc đáo và lịch sử lâu đời, công trình này góp phần đưa thủ đô Sana'a của Yemen trở thành di sản văn hoá. Thủ đô đất nước Trung Đông này còn là một trong những thành phố cổ nhất thế giới.

Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.