Con trăn khổng lồ sống lâu đời nhất thế giới đã... 37 tuổi

GD&TĐ - Con trăn thuộc giống trăn khổng lồ Anaconda có tên Annie được chuyển đến Công viên Chim và Bò sát Montecasino vào năm 2004. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Con vật này đã 37 tuổi, được Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức công bố là con trăn lâu đời nhất còn sống trong điều kiện nuôi nhốt.

Con trăn nặng hơn 40 kg và dài hơn 4 mét. Theo những người nuôi Annie, con vật này sẽ ăn một con thỏ khổng lồ cứ hai tuần một lần.

Con trăn thuộc giống trăn khổng lồ Anaconda có tên Annie hiện đang ở Công viên Chim và Bò sát Montecasino, Nam Phi. Trước đó, con trăn được chủ cũ Paul Swires nuôi dưỡng tại Vryheid từ năm 1989 đến năm 2004.

Trong một cuộc phỏng vấn với News24, Swires cho biết ông đã nộp đơn để tổ chức lưu giữ kỷ lục công nhận Annie là con rắn sống lâu đời nhất. 

Swires nói với News24: “Tôi luôn có niềm đam mê với trăn từ năm 13 tuổi. Tôi đã sưu tập nhiều loài rắn kỳ lạ trong đời, vì vậy con trăn thuộc giống trăn khổng lồ Anaconda có tên Annie chỉ là một con vật khác trong bộ sưu tập của tôi".

Ông ấy cũng nói thêm rằng Annie sống trong một khu chuồng trại riêng biệt.

Annie được chuyển đến Công viên Chim và Bò sát Montecasino vào năm 2004. Thật không may, dù là con cái nhưng con trăn thuộc giống trăn khổng lồ Anaconda có tên Annie này chưa từng có con nào trong đời.

Trước đó, tổ chức Guinness không có hạng mục cho con trăn sống lâu nhất thế giới trong môi trường nuôi nhốt. May mắn khi Paul Swires không gặp vấn đề gì khi làm đơn xin lập kỷ lục, tổ chức Guinness đã lập một hạng mục mới dành cho Annie.

Swires nói: “Có một lượng bằng chứng khó tin được yêu cầu, dưới dạng các bức ảnh, bài báo trên phương tiện truyền thông, cùng với lời khai của nhân chứng và bác sĩ thú y - người đã làm việc với Annie trong những năm qua".

Lần cuối cùng Paul Swires đến thăm con trăn của ông vào năm 2017 trong công viên ở Nam Phi. Ông kể lại rằng con trăn không nhớ được chủ của nó. Ông hy vọng có thể quay lại Nam Phi để thăm Annie trước khi nó kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 vào năm 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ