Chuyện lạ bốn phương

Một số chuyện đáng chú ý như váy pha lê muối, dưa hấu chuột, xe đạp làm từ tre, tổ chim khổng lồ hay bình hoa cổ đắt giá...

Chuyện lạ bốn phương

Váy chuyển màu nhờ muối

[Anh]: Chuyen la bon phuong - Anh 1

Lấy cảm hứng từ chuyện tình yêu của một cô gái trẻ người Do Thái trong vở kịch "Dybbuk" nổi tiếng năm 1916, nữ nghệ sĩ Israel Sigalit Landau đã nảy ra ý tưởng tái hiện lại nguyên mẫu chiếc váy cổ mà diễn viên thủ vai cô gái mặc năm xưa và biến nó thành một tác phẩm pha lê muối tuyệt đẹp.

Từ năm 2014, nghệ sĩ Sigalit bắt đầu ngâm chiếc váy màu đen này dưới Biển Chết. Tất cả những diễn biến của quá trình hình thành váy pha lê muối đều được Sigalit chụp lại và công bố trong dự án nghệ thuật mang tên “Cô dâu Pha lê”.

Tác phẩm váy pha lê tuyệt đẹp này đã chính thức ra mắt công chúng tại Phòng trưng bày nghệ thuật đương đại Marlborough ở London (Anh).

Dưa hấu chuột

[Anh]: Chuyen la bon phuong - Anh 2

Loại dưa bé xíu này có tên tiếng Anh là “cucamelon”, không những có vẻ ngoài đẹp mắt mà chúng còn rất ngon và bổ dưỡng nữa. Dưa hấu chuột là loại quả có gốc gác từ Mexico và Nam Mỹ.

Chúng được xếp cùng một chi với cả dưa chuột và dưa hấu, có kích cỡ không to hơn quả nho và trông y hệt một phiên bản nhỏ tí hin của dưa hấu.

Tuy vậy, vị của loại trái cây độc đáo này lại là sự kết hợp giữa vị thanh mát của dưa chuột và vị chua chua của chanh, có tác dụng giải nhiệt cao.

Xe đạp làm từ tre

[Anh]: Chuyen la bon phuong - Anh 3

Với đôi bàn tay khéo léo cộng thêm sự tỉ mỉ và sáng tạo, chàng trai trẻ Ren Yao đã chế tạo thành công chiếc xe đạp bằng tre để phục vụ cho đam mê khám phá của mình.

Đây cũng chính là phương tiện đi lại duy nhất của Ren trong suốt cuộc hành trình dài 2500km từ thành phố Thành Đô, Trung Quốc tới Lhasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng.

Về cơ bản, toàn bộ khung xe đều được làm từ cây tre Pseudosasa Amabilis (giống tre Bắc Bộ của Việt Nam) ở tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc. Nó không chỉ linh hoạt, dễ chỉnh sửa mà còn bền ngang thép loại nhẹ.

Tổ chim khổng lồ

[Anh]: Chuyen la bon phuong - Anh 4

Tại vùng bình nguyên khô cằn tiếp giáp giữa Nam Phi và Namibia, các nhà khoa học đã phát hiện ra một chiếc tổ chim khổng lồ được xây bởi khoảng 500 “kiến trúc sư chim” tài ba.

Loài chim này thuộc họ sẻ Ploceidae, có hình dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Theo nhà sinh vật học Gavin Layton thuộc Đại học Miami (Mỹ), chiếc tổ chim lớn nhất thế giới này đã tồn tại hàng trăm năm qua.

Nó nặng khoảng 907 kg, dài 6m và rộng 4m, độ dày 2m, có khoảng 100 gian. Mỗi gian nhỏ có cửa vào riêng, là nơi cư trú của 3 đến 4 con chim.

Bình hoa cổ đắt giá

[Anh]: Chuyen la bon phuong - Anh 5

Một chiếc bình hoa cổ quý hiếm có từ thời nhà Thanh ở Trung Quốc, sản xuất cách đây hơn 300 năm, được bán với giá 860.000 USD tại một phiên đấu giá tại Anh. Chủ nhân chiếc bình hoa không hề biết giá trị của nó và dùng làm vật chặn cửa trong gần 4 thập kỷ.

Chiếc bình cắm hoa bằng sứ trắng với các họa tiết cành lựu và hoa đào xem kẽ màu xanh, được chế tác vào những năm 1700 dưới thời nhà Thanh của Trung Quốc.

Theo chuyên gia đồ cổ Charles Hanson, chiếc bình nhiều khả năng dùng để trang trí trong cung điện Di Hòa viên. Dưới chân bình có in dấu triện của Vua Càn Long, trị vì từ năm 1735 đến 1799.

Chiếc chuông kỳ lạ

[Anh]: Chuyen la bon phuong - Anh 6

Gần 2 thế kỷ qua các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chiếc chuông kỳ lạ được trưng bày ở Đại học Oxford, Anh, vẫn không ngừng phát ra tiếng kêu từ khi ra đời năm 1840.

Vào giữa thế kỷ 19, Robert Walker, Giáo sư vật lý ở Đại học Oxford mua được bộ pin thiết kế để đẩy quả cầu kim loại dao động nhanh giữa 2 khối chuông nhỏ. Cho đến nay, thiết bị mang tên Oxford Electric Bell này vẫn phát ra tiếng kêu sau 175 năm ra đời.

Các nhà khoa học cho biết chiếc chuông đã phát ra tiếng kêu hơn 10 tỷ lần. Các nhà nghiên cứu chưa rõ cơ chế nào giúp bộ pin trong chuông được sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là “bộ pin bền nhất thế giới”. Việc tháo thiết bị để nghiên cứu có thể phá hỏng nó.

Theo Nông Nghiệp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.