Chuyển hồ sơ vụ Apax Leaders sang Công an TPHCM

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Sở GD&ĐT TPHCM đã chuyển các hồ sơ liên quan đến hệ thống Anh ngữ Apax Leaders sang công an để điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Chuyển hồ sơ vụ Apax Leaders sang Công an TPHCM

Trao đổi với báo chí, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, Sở GD&ĐT TPHCM đã hoàn tất quá trình thanh tra tại các trung tâm của hệ thống Anh ngữ Apax Leaders, đồng thời chuyển các hồ sơ liên quan sang Công an TP để điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Theo chia sẻ của ông Hồ Tấn Minh, bên cạnh việc chuyển các hồ sơ liên quan sang cơ quan công an, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ sớm ra thông báo kết luận thanh tra các trung tâm của hệ thống Anh ngữ Apax Leaders.

Trước đó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, hệ thống Apax Leaders tại TPHCM có 41 cơ sở nhưng đến nay chỉ còn một địa điểm đang hoạt động.

Các cơ sở khác đã đóng cửa, nếu Apax Leaders có dấu hiệu lừa đảo, tổ chức dạy và học không đúng quy định, sở chuyển cho cơ quan chức năng xử lý.

Sở GD&ĐT TPHCM sẽ có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người học. Nếu Apax Leaders giải thể, trung tâm phải hoàn phí cho người học.

Tuy nhiên, theo ông Minh các vấn đề khác liên quan đến thỏa thuận học phí giữa trung tâm với người học thuộc về vấn đề dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT TPHCM.

Trước đó, chiều ngày 26/2, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Tập đoàn Egroup cũng là chủ hệ thống Anh ngữ Apax Leaders, đã có buổi đối thoại trực tuyến với phụ huynh nhưng không đạt được nhiều thỏa thuận. Ông Thủy khẳng định Apax Leaders sẽ trở lại thị trường miền Nam, từng bước hồi phục và giải quyết các vấn đề học tập cho trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ