Chuyên gia Thái Lan thẳng thừng chê tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuyên gia bóng đá nổi tiếng Thái Lan thẳng thừng chê bai lối chơi của đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã có trận hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt đi chung kết AFF Cup 2022. ‘Rồng Vàng’ mở tỷ số trước nhưng bất ngờ để đối phương dẫn ngược ở hiệp 2 và sau đó phải nhờ đến cú sút xuất thần của Văn Thanh mới giúp giành lại 1 điểm quý giá.

Sau trận đấu, báo chí và chuyên gia Thái Lan đồng loạt khen ngợi màn trình diễn của đội nhà. Ngược lại, họ chê bai lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Chuyên gia nổi tiếng bóng đá Thái Lan Buranit Rattanavichien cho rằng tuyển Việt Nam “không có bài vở” khi tấn công mà chỉ biết tạt bóng.

"Lối chơi tấn công của Việt Nam không có chút dấu ấn chiến thuật nào” – tờ Siam Sport dẫn lời chuyên gia bóng đá Buranit Rattanavichien: “Họ chỉ đẩy bóng ra cánh và tạt vào vòng cấm. Hãy nhìn xem, trừ tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỉ số thì Việt Nam không để lại điểm nhấn gì với những pha bóng như thế”.

Chuyên gia bóng đá Thái Lan Buranit Rattanavichien chê bai tuyển Việt Nam sau trận hoà 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Chuyên gia bóng đá Thái Lan Buranit Rattanavichien chê bai tuyển Việt Nam sau trận hoà 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Bên cạnh đó, ông Buranit Rattanavichien cũng chỉ ra một số điểm yếu của tuyển Thái Lan, đặc biệt ở khả năng tận dụng cơ hội: “Nếu như tận dụng cơ hội tốt cơ hội, chúng ta đã có thể giành chiến thắng ngay trên sân khách” – chuyên gia bóng đá Thái Lan nhấn mạnh.

Kết quả hòa đã giúp ‘Voi chiến’ chiếm ưu thế so với Việt Nam. Theo luật bàn thắng sân khách, Thái Lan chỉ cần ít nhất trận hòa 0-0 hoặc 1-1 để bảo vệ thành công chức vô địch.

Còn kịch bản đoạt cúp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là phải thắng hoặc hòa với tỷ số từ 3-3 trở lên. Nếu hòa 2-2 sau 90 phút, đôi bên sẽ phải đá thêm 30 phút hiệp phụ và nếu tiếp tục hoà phải đá luân lưu để định đoạt ngôi vương.

Cơ hội vì thế vẫn rộng mở với cả đôi bên, do đó trận chung kết lượt về được dự đoán sẽ diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có mặt tại BangKok để sẵn sàng cho trận chiến không khoan nhượng diễn ra vào lúc 19h30 tối 16/1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ