Hội nghị Tâm lý trị liệu Việt – Đức đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự hợp tác giữa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và các đối tác đến từ Cộng hoà liên bang Đức, bao gồm Đại học Y khoa Charité Berlin, Trường Y khoa Berlin trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Bệnh viện trong suốt hai năm qua. Đây cũng là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa CHLB Đức và Việt Nam.


Trong khoảng một thập niên gần đây, tỷ lệ các vấn đề về sức khỏe tâm thần (trầm cảm, lo âu, stress…) ở Việt Nam ngày càng gia tăng, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19. Người dân bắt đầu có nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần, dẫn đến nhu cầu lớn về các dịch vụ điều trị chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, trị liệu tâm lý ngày càng được phát triển và tích hợp vào hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Việt Nam.
Tại hội nghị có 17 báo cáo viên quốc tế đến từ Cộng hoà liên bang Đức, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Thuỵ Sĩ, Singapore; 12 báo cáo viên Việt Nam, gần 200 hội thảo viên tham dự trực tiếp và hơn 200 đại biểu tham dự trực tuyến.

Có 4 phiên báo cáo tập trung vào các chủ đề: Những tiến bộ trong tâm lý trị liệu và can thiệp sức khoẻ tâm thần; Liệu pháp tâm lý chuyên biệt cho các rối loạn tâm thần nghiêm trọng; Sự phát triển và hệ thống tâm lý trị liệu tại Việt Nam; Liệu pháp tâm lý cho các nhóm dân cư đặc biệt và các can thiệp đa dạng.


GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế cho biết, Hội nghị đánh dấu sự phát triển vững mạnh của chuyên ngành Tâm thần học và Tâm lý trị liệu tại Việt Nam.

Đây cũng là động lực để các trường đại học, các cơ sở y tế tại Việt Nam tiếp tục hợp tác với nhau và liên kết mạnh mẽ hơn với các tổ chức và trường đại học quốc tế; nhằm không ngừng phát huy và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Tâm thần cho cộng đồng và phát triển lĩnh vực Tâm thần học và Tâm lý trị liệu của Việt Nam.