Chuyên gia nói về sự đáng sợ của USV Ukraine trên Biển Đen

GD&TĐ - Xuồng cảm tử không người lái (USV) Ukraine đang ngày càng trở nên đáng sợ hơn nhờ tích hợp vũ khí mới.

Chuyên gia nói về sự đáng sợ của USV Ukraine trên Biển Đen

"Tình hình ở Biển Đen đã thay đổi đáng kể sau khi Hải quân Ukraine có được những chiếc USV với khả năng sử dụng tên lửa có đầu dẫn nhiệt".

Nhận định trên được đưa ra bởi cựu phi công quân sự Ilya Tumanov, người vốn nổi tiếng với biệt danh FighterBomber. Vị chuyên gia nhấn mạnh rằng phương tiện tác chiến mới này đã trở thành thách thức cực lớn đối với chiến lược quân sự của Nga trong khu vực.

Theo ông Tumanov, USV nhờ khả năng cơ động và tốc độ cao - lên tới 100 km/h nên có lợi thế rất lớn trên mặt nước. Chúng có khả năng mang nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa, tháp súng máy và hệ thống tác chiến điện tử (EW).

Những chiếc thuyền này chỉ có thể bị phá hủy vào ban ngày, trong điều kiện tầm nhìn tốt và thường là khi sử dụng máy bay. Theo nhà phân tích, ngay cả lựa chọn này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì bản thân trực thăng giờ đây đã trở thành mục tiêu dễ dàng cho các USV.

20240617-01.jpg
Xuồng không người lái giờ đã được trang bị tên lửa với đầu dẫn đường hồng ngoại.

Ông Tumanov lưu ý rằng hạm đội mặt nước rất dễ bị tổn thương trước những mối đe dọa mới này. Mặc dù trong các vịnh và căn cứ, tàu chiến có thể được bảo vệ với mức độ thành công khác nhau, nhưng giữa biển khơi, việc đảm bảo an toàn hàng hải hầu như không thể thực hiện được.

Vị chuyên gia cho biết chiến lược được gọi là “hạm đội muỗi” đã chứng tỏ hiệu quả, đặc biệt là ở Biển Đen. Ngược lại với cách tiếp cận truyền thống là sử dụng tàu chủ lực, USV với tư cách là vũ khí tấn công mới đã trở thành yếu tố chi phối trong chiến thuật hải quân hiện đại.

Nhà phân tích cũng nhớ lại rằng khái niệm như vậy đã được phát triển trước khi bắt đầu xung đột, nhưng nó không được thực hiện. Ngày nay, rõ ràng việc phớt lờ và bỏ lỡ cơ hội trong quá khứ là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng.

“Trận chiến trên biển đã chuyển sang một tầm cao mới và việc loại trừ trực thăng khỏi phương trình sẽ đặt chúng ta vào thế phải bắt kịp”, ông Tumanov tóm tắt, nhấn mạnh rằng hiện tại không bên nào sở hữu phương tiện hiệu quả để chống lại USV.

Trực thăng Mi-8 Nga bị USV Ukraine bắn rơi bằng tên lửa R-73.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy trò Trường THPT Đắk Mil (Lâm Đồng) ôn thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: NT

Trường vùng sâu, xa khẳng định vị thế

GD&TĐ - Giữa những thách thức của vùng sâu, xa, các trường học đã viết nên câu chuyện đáng tự hào với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100% trong kỳ thi vừa qua.

Các nhà khoa học đã lên kế hoạch bảo tồn loài bò biển quý hiếm.

Bảo tồn loài bò biển quý hiếm

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định ở vùng biển Côn Đảo còn khoảng 12 cá thể bò biển (Dugong) thường xuyên xuất hiện và kiếm ăn tại các thảm cỏ biển do Vườn Quốc gia Côn Đảo quản lý.