Ngày 26/10, tại Trường Đại học phân hiệu Cần Thơ diễn ra Hội thảo Quốc tế về Những xu hướng mới nổi trong Kỹ thuật tính toán (FETC 2025) với chủ đề “Giải pháp Trí tuệ nhân tạo cho các nước đang phát triển” (AI Solution for Developing Countries).
Hội thảo quy tụ hơn 300 đại biểu, bao gồm các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên trong và ngoài nước, cùng đại diện doanh nghiệp và tổ chức công nghệ quan tâm đến lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng công nghệ trong đời sống thực tiễn.
FETC 2025 là diễn đàn nghiên cứu khoa học quốc tế dành cho các nhà nghiên cứu, học giả và chuyên gia trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học máy tính, cùng trao đổi học thuật và thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Với chủ đề “Giải pháp AI cho các nước đang phát triển”, Hội thảo hướng đến việc khai thác tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững, toàn diện và nhân văn cho cộng đồng.
Phát biểu Hội thảo, TS Nguyễn Xuân Phong, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH FPT, Giám đốc Phân hiệu Trường ĐH FPT tại TP Cần Thơ nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo trong việc làm thay đổi cách con người học tập và làm việc, với những ứng dụng ngày càng rộng rãi trong giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển bền vững.
Theo TS Nguyễn Xuân Phong, với chủ đề “Giải pháp AI cho các nước đang phát triển”, FETC 2025 được tổ chức để tạo môi trường trao đổi học thuật, kết nối hợp tác giữa nhà nghiên cứu và doanh nghiệp, đặc biệt tập trung vào các mô hình ứng dụng AI phù hợp tại ĐBSCL. Kỳ vọng rằng AI khi được định hướng đúng sẽ trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững và toàn diện cho cộng đồng.
Hội thảo với sự góp mặt của 3 diễn giả quốc tế uy tín, mang đến những góc nhìn học thuật và ứng dụng thực tiễn: Giáo sư Natalia Loukachevitch (Đại học Quốc gia Lomonosov Moskva, Nga) với bài trình bày “Creating Benchmarks for Neural Information Retrieval” chia sẻ về những hướng phát triển mới trong lĩnh vực truy hồi thông tin và học sâu.
Tiến sĩ Dương Thanh Long (Oracle, Úc) với chuyên đề “Principled AI in a Rapidly Evolving Landscape: Toward Reliability, Relevance, and Real-World Impact” đề cập đến vai trò của trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, đáng tin cậy và gắn liền với đời sống thực.
Giáo sư Trần Thanh Long (Đại học Warwick, Anh) với chuyên đề “AI for Social Good – Opportunities and Challenges Beyond Pattern Recognition and Prediction” mở ra thảo luận về các giải pháp AI phục vụ xã hội, vượt ra ngoài khuôn khổ công nghệ nhận dạng truyền thống.
Song song với các phiên toàn thể, gần 30 bài tham luận khoa học được trình bày bởi các giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên trong và ngoài nước, tập trung vào năm nhóm chủ đề chính: Ứng dụng, Hệ thống và Tác động xã hội của Trí tuệ nhân tạo; Trí tuệ nhân tạo trong Y học và Chẩn đoán hình ảnh; Thị giác máy tính và Nhận dạng mẫu; Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và công nghệ giọng nói; Hệ thống thông minh, tác nhân và robot.
Sau các phiên báo cáo tham luận, Ban Tổ chức FETC 2025 đã trao 5 giải Best Paper nhằm ghi nhận những công trình nghiên cứu xuất sắc, có tính mới và ứng dụng thực tiễn cao. Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực nghiên cứu khoa học của các tác giả, đồng thời khuyến khích các đề tài ứng dụng Trí tuệ nhân tạo hướng đến phục vụ con người và xã hội một cách hiệu quả và bền vững.