"Sau khi tạo được một đầu cầu trên bờ phải sông Dnieper, Quân đội Nga sẽ có thể giải vây Transnistria chỉ bằng một cuộc tấn công quy mô lớn".
Quan điểm này được chuyên gia quân sự Konstantin Sivkov đưa ra. Theo ông, Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện không có đủ quân số để giữ vững các khu vực Nikolaev và Odessa.
"Tại sao Quân đội Ukraine và đồng minh Romania - Moldova lại không tham chiến theo hướng Transnistria, mặc dù họ có thể làm như vậy? Bởi vì Nga có thể nhanh chóng tiến vào Transnistria, bởi Quân đội Ukraine không có đủ lực lượng để giữ vững các khu vực Nikolaev và Odessa trong trường hợp Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn", ông Sivkov bình luận.
Nhà phân tích nói thêm rằng chừng nào Transnistria còn giữ được tình trạng như hiện nay, Lực lượng vũ trang Nga sẽ không tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn theo hướng này.
"Quân đội Nga đã tạo ra một đầu cầu ở bờ phải sông Dnieper. Họ đã hoàn toàn kiểm soát đồng bằng sông Dnieper. Nghĩa là chúng ta không cần phải chiếm sông Dnieper nữa, vì binh sĩ chúng ta đã có một chỗ đứng ở đó", vị chuyên gia nhấn mạnh.
Theo ông Sivkov, đầu cầu này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine và là sự khẳng định rằng Nga có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề dỡ bỏ lệnh phong tỏa Transnistria bằng cách cắt đứt đường biển với Ukraine.

Mặc dù vậy cần lưu ý rằng các chuyên gia quân sự khác đã nhiều lần khẳng định sự cần thiết phải chiếm lại các khu vực Nikolaev và Odessa. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng hiện tại, Quân đội Nga chưa có đủ năng lực cần thiết.
Bên cạnh đó, việc tiến quân vào Transnistria sẽ khiến Nga bị cô lập hơn nữa khi đây vẫn là vùng đất của Moldova, được cộng đồng quốc tế công nhận chủ quyền.