Chuyên gia Indonesia mách nước cho đội nhà đánh bại U16 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuyên gia Mohamad Kusnaeni cho rằng, HLV Bima Sakti phải giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ, nếu muốn vượt qua U16 Việt Nam và lên ngôi vô địch.

U16 Indonesia sẽ so tài với U16 Việt Nam ở trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022.
U16 Indonesia sẽ so tài với U16 Việt Nam ở trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022.

20h00 tối ngày 12/8, U16 Việt Nam sẽ tái ngộ chủ nhà U16 Indonesia ở trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022. Sau khi để thua ngược 1-2 ở vòng bảng, đoàn quân áo đỏ đang rất quyết tâm trả cả gốc lẫn lãi đối thủ đồng thời đăng quang ngôi vô địch ở giải đấu năm nay.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), khẳng định đội nhà đã nắm rõ U16 Việt Nam để giành chức vô địch. Ở chiều ngược lại, chuyên gia bóng đá Indonesia Mohamad Kusnaeni lên tiếng cảnh báo đội nhà trước trận chung kết với “Rồng vàng”.

Chia sẻ trên đài CNN Indonesia, vị chuyên gia này cho hay: "U16 Việt Nam có động lực lớn để phục thù. Hãy coi chừng, bởi đánh bại Indonesia là giấc mơ của họ. Cầu thủ Việt Nam cũng biết rằng cổ động viên Indonesia có thể lập kín sân vận động, chứ không phải khoảng 10.000 người như trận trước.

Cầu thủ Indonesia phải củng cố tâm lý. Áp lực đám đông trong trận chung kết là rất lớn. Nếu chúng tôi để thủng lưới trước một lần nữa, đó sẽ là một gánh nặng", chuyên gia Mohamad Kusnaeni cho hay.

Chuyên gia Mohamad Kusnaeni cho rằng HLV Bima Sakti phải giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ, nếu muốn vượt qua U16 Việt Nam một lần nữa: "Huấn luyện viên phải tìm cách giảm bớt sự căng thẳng cho học trò, giúp họ hồi phục tinh thần và thể lực. Tôi lạc quan về trận chung kết sắp tới, tin rằng đội vẫn có thể vượt qua U16 Việt Nam".

Theo thông tin mới nhất, tin vui vừa đến với U16 Việt Nam với sự hồi phục thần kỳ của thủ môn Phạm Đình Hải. Sau quá trình thăm khám của các bác sỹ, thủ thành này đã có thể đi lại và tập luyện bình thường cách đây ít ngày.

Ở buổi tập mới nhất của U12 Việt Nam, Đình Hải đã tham gia tập thể dục bình thường với toàn đội. Sau buổi tập, thủ môn sinh năm 2006 còn thực hiện được động tác bật cao theo yêu cầu của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Trước đó, Đình Hải đã bị đụng dập cơ đùi chân trái, sau pha tranh bóng bổng với một cầu thủ U16 Thái Lan và phải rời sân bằng cáng đồng thời được dự báo phải nghỉ ngơi ít nhất vài tuần.

Sau khi vượt qua U16 Thái Lan, U16 Việt Nam đã được LĐBĐ Việt Nam (VFF) thưởng nóng 300 triệu, nâng tổng số tiền thưởng toàn giải lên 600 triệu đồng. Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhắc nhở toàn đội tiếp tục giữ sự tập trung để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết giải U16 Đông Nam Á 2022 diễn ra vào 20h00 tối ngày hôm nay 12/8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.