Chuyên gia giáo dục bàn giải pháp thúc đẩy giáo dục sáng tạo trong kỷ nguyên số

GD&TĐ - Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng chủ trì Hội thảo quốc tế SEAAIR với chủ đề Giáo dục sáng tạo và bền vững trong kỷ nguyên số. 

Hội thảo quốc tế SEAAIR thu hút hơn 100 diễn giả đến từ nhiều quốc gia trên thế giới
Hội thảo quốc tế SEAAIR thu hút hơn 100 diễn giả đến từ nhiều quốc gia trên thế giới

Ngày 5/11, Hội thảo Quốc tế thường niên SEAAIR năm 2024 với chủ đề “Education Creativity and Sustainability in the Digital Era” (Giáo dục sáng tạo và bền vững trong kỷ nguyên số) khai mạc tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

Hội thảo SEAAIR 2024 quy tụ hơn 100 diễn giả là các giảng viên, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines, Rwanda, Singapore, Thái Lan...

Hội thảo do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng đăng cai tổ chức, với sự phối hợp và hỗ trợ của Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Đại học khu vực Đông Nam Á (SEAAIR).

Hội thảo SEAAIR 2024 nhận được hơn 150 bản tóm tắt, 90 bài báo của gần 300 tác giả, với 6 báo cáo chính và 70 bài thuyết trình song song.

truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dh-da-nang.jpg
Lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN và SEAAIR trao tặng kỷ niệm chương

PGS.TS Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng cho biết: Với chủ đề “Giáo dục sáng tạo và bền vững trong kỷ nguyên số”, Hội thảo SEAAIR 2024 đóng vai trò là nền tảng có giá trị cho sự hợp tác, trao đổi kiến thức và phát triển các giải pháp sáng tạo; qua đó giúp các đại biểu tham dự nắm bắt các phương pháp tiếp cận mới và hiện đại đối với giáo dục trong bối cảnh công nghệ 4.0 đã và đang tạo ra nhiều thách thức và xu hướng mới trong giáo dục.

GS.TS Florecilla Cortes Cinches - Chủ tịch SEAAIR cho biết, chủ đề của Hội thảo lần này nhấn mạnh đến sự kết nối giữa ba khái niệm là giáo dục, bền vững, sáng tạo và tầm quan trọng của các khái niệm này đối với việc định hình tương lai của chúng ta. Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc bồi dưỡng những nhà tư duy sáng tạo và phản biện, những người sẵn sàng giải quyết các thách thức về tính bền vững, bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật số làm chất xúc tác cho sự chuyển đổi.

“Và chủ đề này đặc biệt quan trọng đối với các nhà giáo dục, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp, nhằm mục đích liên kết giáo dục với các yêu cầu và trách nhiệm của tương lai” - Chủ tịch SEAAIR nhấn mạnh.

Hội thảo Quốc tế thường niên SEAAIR 2024 diễn ra trong ba ngày, từ ngày 5 đến 7/11. Xoay quanh chủ đề “Giáo dục sáng tạo và bền vững trong kỷ nguyên số”, Hội thảo tập trung thảo luận 5 nội dung bao gồm: Giáo dục sáng tạo và bền vững và các chiều kích văn hóa; Trao quyền cho các công nghệ và phương pháp sư phạm giáo dục sáng tạo; Đảm bảo chất lượng giáo dục bền vững; Quản trị giáo dục bền vững và quốc tế hóa; Các chiều kích mới trong giáo dục ngôn ngữ và nhân văn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.