Cựu chuyên gia phân tích của CIA (Cục Tình báo Trung ương Mỹ) là ông Larry Johnson đã chỉ ra rằng, Quân đội của Đức, Pháp và Anh có quy mô quá nhỏ, ngay cả khi hợp lực lại họ cũng không thể đối đầu với Lực lượng Vũ trang Nga.
“Nếu cộng Quân đội Đức, Pháp và Anh lại, lực lượng của họ cũng chưa bằng 50% lực lượng hiện có của Nga trên chiến trường Ukraine", chuyên gia Johnson đã chỉ ra.
Thêm vào đó, Nga có vũ khí trang bị vượt trội so với 3 cường quốc NATO ở châu Âu, ví dụ như không một quốc gia thành viên NATO nào ở châu Âu hiện nay sở hữu tên lửa siêu thanh, trong khi Nga có tới vài loại như: Tên lửa chống hạm siêu thanh Zircon, tên lửa siêu thanh Kinzhal phóng từ trên không.
Nga còn thường xuyên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Iskander, thậm chí đã từng sử dụng cả tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mang nhiều đầu đạn phân hướng, dẫn đường độc lập (MIRV).
Vị chuyên gia của Cục Tình báo Trung ương Mỹ nói thêm rằng, các nhà lãnh đạo của các quốc gia hàng đầu châu Âu hiện nay giống như những cựu vận động viên trên 60 tuổi, khi họ ngồi lại với nhau và hồi tưởng về việc “mình từng chơi bóng đá giỏi như thế nào”.
Cựu chuyên gia phân tích của CIA còn ví von các nguyên thủ quốc gia châu Âu như những kẻ “béo phì và mắc nhiều bệnh tật”, đồng thời nhấn mạnh rằng, các cường quốc châu Âu và cả Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã mất đi quyền lực của mình, nhưng họ không hề nhận ra điều đó.
Ông Johnson nhắc lại rằng, các nhà lãnh đạo của các quốc gia châu Âu hàng đầu hiện đang tuyên bố “cần khẩn trương chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với Nga”, mà theo ước tính của họ, có thể bắt đầu không muộn hơn năm 2030.
Đây có thể là lý do mà châu Âu rất quan tâm đến việc tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, bất kể những nỗ lực tìm kiếm hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Theo vị chuyên gia Mỹ, giới chức lãnh đạo London, Paris và Berlin tin rằng, cuộc xung đột Nga-Ukraine càng kéo dài, Nga sẽ càng yếu đi và Moscow có thể sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng mới.