Chuyên gia dự đoán khả năng EU tịch thu tài sản đóng băng

GD&TĐ - Phó Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế Ekaterina Arapova của Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow đã nói về việc EU tịch thu tài sản Nga.

(Ảnh: FT)
(Ảnh: FT)

Trong cuộc thảo luận tại Câu lạc bộ Valdai, bà Arapova cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ không noi gương Mỹ và Anh nếu các nước này quyết định tịch thu tài sản Nga.

Theo bà Arapova, EU khó có thể đi theo con đường này trong tương lai gần, vì họ đánh giá rất cao thái độ của các nhà đầu tư quan trọng về mặt chiến lược từ Trung Đông, từ châu Á và các nhà đầu tư Trung Quốc.

Bà nói thêm, hợp pháp hóa bất kỳ cơ chế nào liên quan đến việc tịch thu hoặc tước đoạt quyền tài sản sẽ là một đòn giáng nghiêm trọng vào danh tiếng của họ.

“Tôi nghĩ rằng họ vẫn chưa sẵn sàng cho việc này”.

Ngược lại, ở Mỹ, Anh và Canada, luận điệu ủng hộ tịch thu tài sản Nga sẽ ngày càng trở nên phổ biến, chuyên gia lưu ý.

Bà Arapova nhớ lại rằng Vương quốc Anh trước đây đã xem xét dự luật tịch thu tài sản của Nga, nhưng nó đã bị từ chối do lo ngại rất cao về "các chỉ số môi trường đầu tư" và "bảo toàn các nguyên tắc cơ bản của thể chế tài sản tư nhân".

Tuy nhiên, bà nói rõ rằng trong trường hợp quan hệ leo thang hơn nữa, vấn đề này có thể thay đổi ở Anh.

EU, Canada, Mỹ và Nhật Bản đã phong tỏa tài sản Nga với số tiền khoảng 300 tỷ USD sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong số này, khoảng 5-6 tỷ USD được đặt tại Mỹ, phần lớn còn lại ở châu Âu.

Trước đó, Ủy ban châu Âu thông qua đề xuất sử dụng số tiền thu được từ các quỹ bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Kiev.

Cuối tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký một gói dự luật cung cấp thêm hỗ trợ quân sự lớn cho Israel, Ukraine và Đài Loan (Trung Quốc), cũng như tịch thu tài sản Nga bị đóng băng ở Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow sẽ ngay lập tức thực hiện các bước đáp trả việc tịch thu tài sản của mình ở phương Tây.

Bà gọi ý định của các nước phương Tây sử dụng số tiền thu được từ các quỹ Nga bị đóng băng để ủng hộ Ukraine là hành vi bất hợp pháp.

Mời xem GỢI Ý ĐÁP ÁN các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 TẠI ĐÂY

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ sáng 27/6.

Lịch thi cụ thể:

Sáng 27/6 thi Ngữ Văn; Chiều thi Toán.

Sáng 28/6 thi tổ hợp KHTN (Lý-Hóa-Sinh)/KHXH (Sử-Địa-Giáo dục công dân); Chiều thi Ngoại ngữ.

Ngay khi kết thúc mỗi môn thi, mời quý độc giả xem Gợi ý lời giải, Gợi ý đáp án trên Báo Giáo dục và Thời đại (giaoducthoidai.vn) >>> TẠI ĐÂY

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ