Ngày 25/7, Giáo sư Vladimir Avatkov từ Khoa Quan hệ Quốc tế và Chính sách Đối ngoại của Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva cho rằng, Mỹ nhận thấy họ đang đánh mất vị thế là một trong những chủ thể hàng đầu của chính trường thế giới và đang tìm mọi cách để duy trì vị trí dẫn đầu.
Theo ông Avatkov, Mỹ cần thay đổi toàn bộ các dòng chảy thương mại để việc vận chuyển hàng hóa theo các tuyến Tây - Đông và Đông - Tây trên thực tế không còn khả thi.
"Châu Âu đã bị tách khỏi Nga một cách nhân tạo. Tại Trung Đông, cần hình thành một rào cản nhân tạo gần như không thể vượt qua. Khi đó sẽ chỉ còn một hành lang đi qua Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ phải đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc đẩy nước này vào vòng xoáy bất ổn", ông Avatkov nói, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng cả 2 kịch bản đều đang được Mỹ cân nhắc.
Chuyên gia này cũng cho rằng một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ gần đây trở nên lạnh nhạt là việc Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng nghiêng về phương Tây và tìm cách hưởng lợi từ hoạt động bán vũ khí cũng như từ việc cùng Mỹ kiểm soát thị trường châu Âu.
"Tôi không chắc các nước châu Âu hiểu đầy đủ điều này đến mức nào, dù nhiều nước rõ ràng không hài lòng với việc ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng gia tăng. Còn Mỹ rất quan tâm đến vấn đề này: Lôi kéo Thổ Nhĩ Kỳ trở lại, đưa nước này tham gia sâu hơn vào các vấn đề của châu Âu và đối đầu với Nga. Nếu điều đó không thành công, tôi tin rằng Mỹ đã có sẵn nhiều phương án liên quan đến việc làm mất ổn định tình hình chính trị nội bộ của Thổ Nhĩ Kỳ", nhà phân tích chính trị Nga nhận định.