Ngày 06/3, Báo GD&TĐ nhận được đơn kêu cứu, tố cáo của Công ty TNHH Thương mại Vân Đồn (có địa chỉ tại thôn 11, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), do ông Phạm Minh Quang là Giám đốc.
Đơn của Công ty TNHH Thương mại Vân Đồn đề nghị cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý đối với dấu hiệu vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Nội dung đơn có nêu: Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có dấu hiệu về hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu vi phạm những điều đảng viên, công chức không được làm.
Nội dung đơn, Công ty TNHH Thương mại Vân Đồn cho rằng ông Nguyễn Văn Hùng đã có hành vi can thiệp vào các công việc của người khác để tạo ra các lợi thế kinh doanh nhằm hưởng lợi, cụ thể:
Ông Nguyễn Văn Hùng đã đứng sau chỉ đạo, điều hành Công ty TNHH Kim Phát Đạt Quảng Ninh (có địa chỉ tại Khu 5 phường Phong Cốc, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và Công ty TNHH khai khoáng Quảng Ninh do ông Lê Công Phát làm đại diện theo pháp luật. Hai công ty này có đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là khai thác, chế biến khoáng sản (trong đó chủ yếu là khoáng sản cát).
“Nhiều năm qua ông Nguyễn Văn Hùng luôn có những tác động, can thiệp để nhiều doanh nghiệp phải ký kết các gói hợp đồng, hợp tác kinh tế có lợi, hỗ trợ giá cho Công ty TNHH Kim Phát Đạt Quảng Ninh.
Công ty TNHH Thương Mại Vân Đồn đã phải ký kết nhiều hợp đồng mua, bán cát biển với Công ty TNHH Kim Phát Đạt Quảng Ninh; Công ty TNHH Khai khoáng Quảng Ninh với những hợp đồng kinh tế bất lợi, giảm giá, công nợ kéo dài và không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
Cá nhân ông Nguyễn Văn Hùng đứng ra bảo lãnh và cam kết rất nhiều lần bằng văn bản, tin nhắn về nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Kim Phát Đạt Quảng Ninh, Công ty TNHH Khai khoáng Quảng Ninh đối với Công ty TNHH Thương mại Vân Đồn.
Mặc dù Công ty TNHH Thương mại Vân Đồn đã nhiều lần đề nghị thanh toán nợ, tuy nhiên Công ty TNHH Kim Phát Đạt Quảng Ninh và Công ty TNHH Khai khoáng Quảng Ninh chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán, có dấu hiệu của việc chiếm dụng vốn. Hiện, số tiền bị chiếm dụng vốn lên đến nhiều tỷ đồng”.
Công ty TNHH Thương mại Vân Đồn đã gửi các tài liệu (kèm theo đơn, có lập vi bằng) đến Báo GD&TĐ gồm: Các bản cam kết trả nợ của Công ty TNHH Kim Phát Đạt Quảng Ninh và Công ty TNHH Khai khoáng Quảng Ninh có chữ ký và đề tên "Nguyễn Văn Hùng"; biên bản đối chiếu công nợ giữa các bên có liên quan; nội dung tin nhắn điện thoại: "Em Hùng đại diện Công ty Kim Phát Đạt Quảng Ninh....; Tôi, Nguyễn Văn Hùng công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường đại diện Công ty Kim Phát Đạt xin đề nghị Công ty TNHH Thương Mại Vân Đồn xuất hóa đơn...
Sau khi xem xét nội dung đơn và các tài liệu có liên quan kèm theo, Tòa soạn nhận thấy thẩm quyền giải quyết vụ việc thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan bảo vệ pháp luật khác có liên quan. Báo GD&TĐ sẽ chuyển đơn đến Bộ Nông nghiệp & Môi trường và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, quy định hiện hành của pháp luật.