Chuyển công tác giáo viên Âm nhạc ở Gia Lai bị phụ huynh phản ứng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - UBND TP Pleiku (Gia Lai) chuyển công tác giáo viên Âm nhạc Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân sang Trường Tiểu học Lê Lai từ ngày 5/9.

Trường Tiểu học Cù Chính Lan nơi xảy ra vụ việc.
Trường Tiểu học Cù Chính Lan nơi xảy ra vụ việc.

Chiều 31/8, UBND TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) có Quyết định chuyển công tác đối với viên chức Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Pleiku quyết định chuyển công tác bà Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân - giáo viên Trường Tiểu học Cù Chính Lan (phường Hội Thương) đến nhận công tác tại Trường Tiểu học Lê Lai (xã Chư Á) kể từ ngày 5/9.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cù Chính Lan có trách nhiệm chấm dứt hợp đồng làm việc với bà Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lai ký hợp đồng làm việc đối với bà Bảo Trân theo quy định.

Trước đó, cô Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân là giáo viên Âm nhạc duy nhất của trường Tiểu học Cù Chính Lan, giảng dạy cho gần 800 học sinh. Trong năm học 2022-2023, toàn trường có 9 học sinh chưa hoàn thành chương trình môn học này... Một số phụ huynh đã đề nghị nhà trường, Phòng GD&ĐT xem xét lại việc giảng dạy của giáo viên.

Qua xác minh, Phòng GD&ĐT TP Pleiku nhận thấy, trong quá trình giảng dạy, cô Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân có giáo án đầy đủ, không cắt xén nội dung, chương trình. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục môn Âm nhạc tại một số lớp không đạt chỉ tiêu đã cam kết đầu năm học 2022-2023.

Bên cạnh đó, cô Trân không lập hồ sơ, theo dõi tiến bộ của học sinh, không có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh hoàn thành học kỳ I. Không những vậy, chưa có sự phối hợp với một số giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng lớp và phụ huynh trong việc đánh giá học sinh...

Đặc biệt, cô Trân để xảy ra sai phạm trong việc sử dụng tài khoản SMAS để quản lý học tập học sinh.

Cụ thể, trong 2 năm (2021-2022 và 2022- 2023), cô Bảo Trân đã tự ý sửa chữa kết quả học tập của 75 học sinh ở các lớp (nâng lên, hạ xuống và sửa nhận xét) mà nhiều lần không báo cáo, xin phép và chưa có sự đồng ý của hiệu trưởng… Đến khi phụ huynh phản ánh thì nữ giáo viên này có lời lẽ, ngôn ngữ (thông qua mạng xã hội) không đúng chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học Lịch sử tại Trường Tiểu học số 223, Warsaw, Ba Lan.

Tranh cãi bỏ bài tập về nhà

GD&TĐ - Chính phủ Ba Lan quy định những quy định mới về việc giao bài tập về nhà, trong đó cấm giao bài tập cho học sinh lớp 1 - 3.
Học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn thực hành thuyết minh giới thiệu về lịch sử.

'Giáo án' đặc biệt

GD&TĐ - Nhằm tạo không gian học tập và trải nghiệm hấp dẫn cho học sinh, nhiều trường học tại Hà Tĩnh đã thiết kế các khu trải nghiệm lịch sử trong khuôn viên.