Chuyện chưa kể về thí sinh đỗ đầu kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng

GD&TĐ - Đỗ đầu Kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Cao Bằng, em Lê Lương Đức Hải chinh phục thành tích bằng sự kỷ luật, tự giác và niềm say mê học tập.

Lê Lương Đức Hải - thí sinh đỗ đầu Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Cao Bằng.
Lê Lương Đức Hải - thí sinh đỗ đầu Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Cao Bằng.

Với tổng điểm xét tuyển 45,75 điểm, Lê Lương Đức Hải, học sinh Trường THCS Hợp Giang, trở thành thủ khoa Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Cao Bằng năm học 2026 - 2027. Đằng sau thành tích ấy là câu chuyện về một cậu học trò kỷ luật, khiêm tốn và luôn nuôi dưỡng niềm say mê học tập.

le-luong-duc-hai-2.jpg
Lê Lương Đức Hải cùng mẹ - chị Lương Hồng Thủy.

Thành quả từ một hành trình bền bỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng vừa công bố kết quả Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Cao Bằng. Trong danh sách những thí sinh trúng tuyển, cái tên Lê Lương Đức Hải, học sinh Trường THCS Hợp Giang, gây ấn tượng khi dẫn đầu với tổng điểm xét tuyển 45,75 vào lớp chuyên Toán.

Ở kỳ thi này, Hải đạt điểm tuyệt đối môn Toán 10,0; Ngữ văn 8,0; Tiếng Anh 9,75; môn chuyên Toán 9,0. Kết quả ấy là phần thưởng xứng đáng cho nhiều năm học tập nghiêm túc và sự nỗ lực không ngừng của cậu học trò ở tổ dân phố Sông Bằng, phường Nùng Chí Cao.

Nhớ lại thời khắc biết điểm thi, Hải vẫn không giấu được niềm vui. Cậu chia sẻ rằng bản thân rất hạnh phúc khi những cố gắng suốt thời gian qua được đền đáp. Tuy nhiên, với Hải, kết quả này chỉ là một dấu mốc trên chặng đường học tập phía trước. Trúng tuyển vào lớp chuyên Toán cũng đồng nghĩa với việc em sẽ phải cố gắng nhiều hơn để theo kịp môi trường học tập mới.

le-luong-duc-hai-3.jpg
Lê Lương Đức Hải là học sinh xuất sắc của Trường THCS Hợp Giang.

Niềm vui ấy cũng lan tỏa đến gia đình. Chị Lương Hồng Thủy, mẹ của Hải, vẫn nhớ như in khoảnh khắc con trai xem điểm rồi ôm chầm lấy mẹ. Với người mẹ ấy, niềm hạnh phúc không chỉ đến từ danh hiệu thủ khoa mà còn bởi nhìn thấy con trưởng thành, biết đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi ước mơ.

Theo chị Thủy, gia đình chưa bao giờ tạo áp lực về thành tích. Điều bố mẹ luôn mong muốn là con học tập trong tâm thế thoải mái, giữ sức khỏe và phát triển toàn diện. Vì vậy, dù chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, Hải vẫn duy trì lịch sinh hoạt điều độ, không thức quá khuya, luôn cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi.

Kỷ luật tạo nên thành công

Điều khiến nhiều người ấn tượng ở Hải không phải là học quá nhiều, mà là biết học đúng cách.

Ngoài thời gian học trên lớp và học thêm các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, mỗi tối Hải thường dành khoảng 30 phút tập trung ôn lại bài Toán cô giáo giảng trên lớp, đồng thời tìm thêm các dạng bài nâng cao trên Internet. Em thường đi ngủ khoảng 23 giờ, giữ thói quen sinh hoạt ổn định để đảm bảo sức khỏe.

"Con khá tự giác nên bố mẹ chủ yếu động viên, nhắc nhở giữ gìn sức khỏe. Khi học trên mạng, con chỉ tập trung tìm tài liệu, theo dõi bài giảng của các thầy cô nổi tiếng hoặc tham gia các nhóm trao đổi cách giải Toán, gần như không bị cuốn vào những nội dung giải trí", chị Thủy chia sẻ.

Không chỉ học tốt, Hải còn rất yêu thích công nghệ. Cậu học trò này tự học lập trình, tiết kiệm tiền khen thưởng và tiền tiêu vặt để mua linh kiện điện tử về tự lắp ráp, mày mò nghiên cứu để tham gia cuộc thi sáng tạo và lập trình robot. Sau những giờ học căng thẳng, mỗi ngày em dành khoảng 30 phút chơi pickleball hoặc chạy bộ để rèn luyện sức khỏe.

le-luong-duc-hai-4.jpg
Hải rất đam mê nghiên cứu công nghệ, nhất là robot.

Theo chị Thủy, từ nhỏ Hải đã bộc lộ năng khiếu học tập. Ban đầu em đặc biệt yêu thích tiếng Anh và đạt nhiều giải cao. Đến năm lớp 5, cô giáo chủ nhiệm Lục Thị Phương Thảo (Trường Tiểu học Hợp Giang) nhận thấy Hải có tư duy môn Toán nổi bật nên tư vấn gia đình định hướng phát triển môn học này. Quyết định ấy đã mở ra con đường để em phát huy thế mạnh của mình.

Nhận xét về cậu học trò xuất sắc, bà Nguyễn Thủy Chung, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hợp Giang, cho biết Hải là học sinh rất ngoan, chăm chỉ, chủ động trong học tập và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Em có tư duy nhanh, phương pháp học tập khoa học, thông minh và tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là các cuộc thi robotics. Hải cũng là thành viên của lớp có thành tích học tập nổi bật nhất của nhà trường trong nhiều năm qua.

Thành tích thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và Trường THCS Hợp Giang, mà còn là minh chứng rằng sự tự giác, kỷ luật cùng niềm say mê học tập sẽ tạo nên những trái ngọt trên hành trình chinh phục tri thức.

Lê Lương Đức Hải liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong suốt 9 năm học. Em đạt nhiều giải học sinh giỏi môn Toán và tiếng Anh từ cấp thành phố đến cấp tỉnh; từng giành Huy chương Vàng VioEdu toàn tỉnh, Huy chương Đồng ViOlympic Toán cấp quốc gia; Giải Nhất học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh lớp 9; tham gia và đạt giải tại các cuộc thi Robotics, lập trình robot và nghiên cứu công nghệ…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ