Cao Bằng công bố 280 thí sinh trúng tuyển Trường THPT Chuyên

GD&TĐ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng vừa phê duyệt kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Cao Bằng năm học 2026 - 2027.

Các thí sinh hoàn thành bài thi tại điểm thi THPT Chuyên Cao Bằng.
Các thí sinh hoàn thành bài thi tại điểm thi THPT Chuyên Cao Bằng.

Theo đó, có 280 thí sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên của nhà trường.

Năm nay, Trường THPT Chuyên Cao Bằng có 760 lượt thí sinh dự thi vào 7 môn chuyên. Trong đó, môn Tiếng Anh có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất với 198 em, tiếp đến là Ngữ văn 146 em, Toán 105 em, Vật lý 86 em, Hóa học 82 em, Lịch sử 74 em và Sinh học 69 em.

Theo kết quả được phê duyệt, Trường THPT Chuyên Cao Bằng tuyển 8 lớp chuyên với tổng số 280 học sinh, gồm 2 lớp chuyên Tiếng Anh (70 học sinh) và 6 lớp chuyên Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử (mỗi lớp 35 học sinh).

thi-10-chuyen-cao-bang-2.jpg
Hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm thi THPT Chuyên Cao Bằng.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Cao Bằng diễn ra từ ngày 2 - 4/7. Toàn tỉnh có 29 hội đồng coi thi với 322 phòng thi. Sau khi hoàn thành 3 môn thi chung, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên tiếp tục dự thi các môn chuyên trong hai ngày 3 và 4/7. Công tác tổ chức thi được thực hiện an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; không phát sinh tình huống bất thường.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, những thí sinh không trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Cao Bằng sẽ được xét tuyển theo nguyện vọng 2 vào một trường THPT trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cách mạng tháng Tám mốc son chói lọi trên con đường giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh

Cách mạng tháng Tám mốc son chói lọi trên con đường giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Trước tình cảnh đen tối nước nhà chịu ách áp bức đô hộ của thực dân Pháp đã có những bậc tiền bối tìm đường cứu nước như Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng dấy binh khởi nghĩa; Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu xuất dương sang Pháp, sang Nhật tìm kiếm đồng minh và phương thức giành độc lập. Người thanh niên Nguyễn Tất Thành kính phục các cụ, nhưng Anh thấy có cái gì đó về con đường đánh đuổi thực dân Pháp của các Cụ chưa phù hợp.