Chuyến bay chở ĐT Việt Nam từ UAE về nước có 2 người mắc Covid-19, VFF nói gì?

GD&TĐ - Thông tin từ Bộ Y tế  cho biết, trên chuyến bay QH9305 đưa đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước sau vòng loại World Cup 2022, có 2 ca mắc COVID-19, là bệnh nhân 12854 và 12855.

Các cầu thủ có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: VFF).
Các cầu thủ có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: VFF).

Theo đó, ngày 17/6, chuyến bay QH9305 chở 110 công dân Việt Nam từ UAE về Việt Nam đã đáp xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Những người trên chuyến được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở quân đội (TP. Đà Nẵng).

Riêng các thành viên đội tuyển Việt Nam di chuyển tiếp về TP HCM, nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, toàn bộ đội tuyển được đưa về một khách sạn ở quận 7 (TPHCM).

Ngày 19/6, kết quả xét nghiệm cho thấy, hai người trên chuyến bay dương tính với SARS-CoV-2, được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 12854 và 12855 và được chuyển điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trao đổi với Tiền Phong, một quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đã nhận được thông tin trên. Theo vị này, hai hành khách trên ngồi ở khu vực cuối máy bay, ngăn cách với khu vực đội tuyển Việt Nam. Các thành viên đội tuyển Việt Nam cũng đã được tiêm vắc xin COVID-19.

Sau khi quá cảnh Đà Nẵng, đội tuyển Việt Nam bay thẳng về sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Được sự chấp thuận của Bộ Y tế, HLV Park Hang-seo và những thành viên đội tuyển Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin chỉ phải cách ly tập trung 7 ngày thay vì 21 ngày theo quy định. Tất cả phải thực hiện nghiêm các quy định khác về phòng dịch COVID-19 gồm xét nghiệm PCR, cách ly và theo dõi sức khoẻ tại nơi cư trú sau khi hết thời hạn cách ly tập trung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.