Quân đội phun khử khuẩn khu vực có ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

GD&TĐ - Lực lượng bộ đội phòng hóa-Trung tâm ứng cứu sự cố hoá học, sinh học, hạt nhân miền Trung (Binh chủng Hoá học- Bộ Quốc phòng) đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nơi ở và làm việc của ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng.

Lực lượng quân đội phun khử khuẩn ở Đà Nẵng.
Lực lượng quân đội phun khử khuẩn ở Đà Nẵng.
Chiều 20/6, lực lượng bộ đội phòng hóa - Trung tâm ứng cứu sự cố hoá học, sinh học, hạt nhân miền Trung (Binh chủng Hoá học), Bộ Quốc Phòng đã tiến hành phun khử khuẩn trên diện rộng tại các địa điểm nơi có ca mắc COVID-19 sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố.
Chiều 20/6, lực lượng bộ đội phòng hóa - Trung tâm ứng cứu sự cố hoá học, sinh học, hạt nhân miền Trung (Binh chủng Hoá học), Bộ Quốc Phòng đã tiến hành phun khử khuẩn trên diện rộng tại các địa điểm nơi có ca mắc COVID-19 sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố.
Việc phun khử khuẩn được triển khai trong thời điểm TP.Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong những ngày qua. Trong ảnh lực lượng quân đội đang mặc đồ bảo hộ trước khi thực hiện phun khử khuẩn
Việc phun khử khuẩn được triển khai trong thời điểm TP.Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong những ngày qua. Trong ảnh lực lượng quân đội đang mặc đồ bảo hộ trước khi thực hiện phun khử khuẩn
Ghi nhận của PV, từ đầu giờ chiều, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, phương tiện đặc chủng của bộ đội hóa học phun hóa chất trên trục tam giác đường Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám.
Ghi nhận của PV, từ đầu giờ chiều, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, phương tiện đặc chủng của bộ đội hóa học phun hóa chất trên trục tam giác đường Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám. 
Đây là nơi phát hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Đà Nẵng vào chiều 20/6.
Đây là nơi phát hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Đà Nẵng vào chiều 20/6.
Đại diện bộ đội phòng hóa cho biết, lực lượng quân đội sẽ phun khử khuẩn các vị trí: đường Nguyễn Phước Nguyên, đường Điện Biên Phủ và đường Lê Duẩn.
Đại diện bộ đội phòng hóa cho biết, lực lượng quân đội sẽ phun khử khuẩn các vị trí: đường Nguyễn Phước Nguyên, đường Điện Biên Phủ và đường Lê Duẩn.
Lực lượng phun khử khuẩn di chuyển đến khu vực phong tỏa ở phường Thạc Gián và Tân Chính. Đây là khu phong tỏa lớn nhất hiện nay ở Đà Nẵng với 3.000 người dân, liên quan đến bệnh nhân 12437 - nhân viên bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân.
 Lực lượng phun khử khuẩn di chuyển đến khu vực phong tỏa ở phường Thạc Gián và Tân Chính. Đây là khu phong tỏa lớn nhất hiện nay ở Đà Nẵng với 3.000 người dân, liên quan đến bệnh nhân 12437 - nhân viên bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân.
Việc phun khử khuẩn toàn bộ khu vực sẽ đảm bảo an toàn, tạo cho người dân sự an tâm trong những ngày cách ly tiếp theo.
Việc phun khử khuẩn toàn bộ khu vực sẽ đảm bảo an toàn, tạo cho người dân sự an tâm trong những ngày cách ly tiếp theo.
Tại những khu vực này có nhiều các hẻm nhỏ nên buộc lực lượng phải tải bộ.
Tại những khu vực này có nhiều các hẻm nhỏ nên buộc lực lượng phải tải bộ.
Quân đội phun khử khuẩn khu vực có ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ảnh 9
Phun khử khuẩn khu vực làm việc của ca mắc COVID-19. Việc phun khử khuẩn đảm bảo tổ chức an toàn, đúng quy trình, không làm lây lan dịch bệnh, đảm bảo đạt hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch.
Phun khử khuẩn khu vực làm việc của ca mắc COVID-19. Việc phun khử khuẩn đảm bảo tổ chức an toàn, đúng quy trình, không làm lây lan dịch bệnh, đảm bảo đạt hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ