Chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Nga sẽ khởi động vào năm 2021

GD&TĐ - Chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Nga sẽ bắt đầu vào năm 2021, cụ thể trong năm 2021 đã được lên kế hoạch phóng thiết bị vũ trụ “Luna-25” nhằm thử nghiệm công nghệ hạ cánh “mềm” trên mặt trăng. – Thông tin từ Hiệp hội sản xuất và nghiên cứu Lavochkin.

Chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Nga sẽ khởi động vào năm 2021

Theo thông tin, sau hơn 40 năm tạm dừng thì Nga đang tái khởi động Chương trình thám hiểm Mặt Trăng. Trạm vũ trụ “Luna-24” cuối cùng của Liên Xô đã được phóng lên vệ tinh Trái Đất từ năm 1976. Việc phóng trạm vũ trụ “Luna-25” theo kế hoạch trong năm 2021 sẽ mở ra thời kỳ mới cho Chương trình nghiên cứu Mặt Trăng.

Trạm sau khi phóng lên sẽ đáp xuống phía Cực Nam của Mặt Trăng, ở đó nó sẽ có nhiệm vụ tìm kiếm băng đá ở vùng cực của vệ tinh địa tĩnh, đồng thời cũng thử nghiệm công nghệ hạ cánh “mềm”.

Theo Hiệp hội sản xuất và nghiên cứu Lavochkin thì sau “Luna-25” vào năm 2021 sẽ là phóng thiết bị vũ trụ “Luna Resource-1” (phiên bản thiết bị phóng lên quỹ đạo, Luna – 26) vào năm 2022, và trong năm 2023 sẽ là “Luna Resource-1 (phiên bản thiết bị đáp xuống Mặt Trăng, Luna-27).

Viện Hàn lâm khoa học Nga cũng giải thích nguyên nhân chuyển việc phóng trạm “Luna-25” từ 2019 sang 2021. Theo đó, nguyên nhân nằm ở việc hạ cánh thiết bị xuống vùng cực Nam của Mặt Trăng chứ không phải nằm ở vấn đề kỹ thuật trong chế tạo chính trạm vũ trụ “Luna-25”.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ