“Chuồng chim, bom nước” - hiểm họa chết người

GD&TĐ - Hiện nay, tại Hà Nội vẫn tồn tại hàng nghìn dãy tập thể cao tầng cũ được xây dựng cách đây 30 – 40 năm. Điều dễ nhận thấy tại các khu tập thể này là sự cơi nới những “chuồng chim, chuồng cọp” để tăng diện tích sinh hoạt và trên nóc các khu tập thể này luôn thường trực hàng chục bồn chứa nước inox các cỡ. 

Bồn nước trên nóc và sự cơi nới đe dọa an toàn các khu tập thể cũ
Bồn nước trên nóc và sự cơi nới đe dọa an toàn các khu tập thể cũ

Điều đáng nói, các khu tập thể này là những khu nhà lắp ghép hoặc được xây dựng với vật liệu đơn giản từ lâu nên kết cấu đã xuống cấp. Tuy nhiên, theo nhu cầu của cuộc sống hiện đại, các khu nhà này được cơi nới và trang bị các thiết bị phục vụ đời sống hàng ngày của cư dân dẫn đến tình trạng những khu tập thể già nua này phải gánh khối lượng quá sức mình. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều khu tập thể trở nên nguy hiểm cho chính những cư dân đang sinh sống bên trong nó. Thiết nghĩ, đã đến lúc việc sửa chữa, xây mới lại các khu tập thể này không chậm trễ được nữa để tránh những hiểm họa đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Dây điện là “ngòi nổ” cho an toàn PCCC
  • Dây điện là “ngòi nổ” cho an toàn PCCC
Quá tải vì sự cơi nới tự phát
  • Quá tải vì sự cơi nới tự phát

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi các vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận, công chúng thường đổ trách nhiệm chính lên các trường học và giáo viên. Ảnh: Singapore Women’s Weekly

Tìm 'gốc rễ' của bạo lực học đường

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, bắt nạt hiếm khi xuất phát từ sự cố đơn lẻ mà thường gắn liền với trải nghiệm sống, môi trường xã hội và sức khỏe tinh thần của trẻ.

Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (UED) có nhiều đề tài nghiên cứu và sáng chế, giải pháp có giá trị.

Đoàn kết - trách nhiệm - sáng tạo

GD&TĐ - Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt – 50 năm kết nối và phát triển của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED).