Chuỗi hoạt động chào mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Học viện Phụ nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuỗi hoạt động chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Học viện Phụ nữ Việt Nam được diễn ra trong ngày 26/3.

Thi kéo co - một trong những nội dung nằm trong chuỗi hoạt động nhận được sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo sinh viên.
Thi kéo co - một trong những nội dung nằm trong chuỗi hoạt động nhận được sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo sinh viên.

Theo đó, nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích dành cho sinh viên được tổ chức trong ngày 26/3, như: thi kéo co, thi tiếp sức – vượt chứng ngại vật, làm trại đẹp, hội diễn dân vũ, trình diễn của các tổ/đội/câu lạc bộ, các hoạt động truyền thông về giới và bình đẳng giới. Đặc biệt, “bữa tiệc” âm nhạc diễn ra tối nay sẽ là điểm nhấn của chuỗi sự kiện, hứa hẹn một đêm nhạc “bùng nổ”.

Các đơn vị nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức.

Các đơn vị nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức.

ThS Hà Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, Chuỗi hoạt động chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Học viện là ngày hội của sinh viên. Đây cũng là hoạt động thường niên của Học viện, thể hiện sự quan tâm, chăm lo, đồng hành cùng sinh viên trên mọi phương diện.

Các gian trại của các khoa luôn 'chật cứng' khách tham quan.

Các gian trại của các khoa luôn 'chật cứng' khách tham quan.

“Thông qua chuỗi hoạt động trên, chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp đoàn kết, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội khác” - ThS Hà Thị Thanh Vân bày tỏ.

Theo kinh nghiệm của ThS Nguyễn Hoàng Phương – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Phụ nữ Việt Nam, để các hoạt động đoàn đi vào chiều sâu, lan tỏa tích cực trong học tập, nghiên cứu khoa học với sinh viên và cán bộ, giảng viên trẻ, thì các phong trào, hoạt động phải hướng đến mục đích phát triển toàn diện cho sinh viên.

Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam hào hứng tham gia chuỗi hoạt động chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam hào hứng tham gia chuỗi hoạt động chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Muốn vậy, nội tại hoạt động cần thực sự gắn với sinh viên, không dừng lại ở việc làm hình ảnh hoặc phong trào bề nổi. Đứng dưới góc độ sinh viên để nhìn và lựa chọn những hoạt động họ cần chứ không phải do tổ chức Đoàn muốn. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên phải thực sự: Biết - Hiểu - Cùng đồng hành với sinh viên, giảng viên.

Qua đó, các hoạt động mới thực sự đi vào thực tế, không còn là phong trào bề nổi. Từ đây, mới gây dựng được lòng tin của đoàn viên vào tổ chức Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn với đội ngũ trí thức cao, xung kích, sáng tạo, tiên phong trong mọi lĩnh vực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ