Chung sức xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Hoàng Su Phì

GD&TĐ - Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Thàng Tín, BĐBP tỉnh Hà Giang đã tiên phong tham gia phong trào “BĐBP chung sức xây dựng NTM”.

Đồn Biên phòng Thàng Tín giúp nhân dân thôn Cao Thượng Sơn, xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì thu hoạch lúa mùa.
Đồn Biên phòng Thàng Tín giúp nhân dân thôn Cao Thượng Sơn, xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì thu hoạch lúa mùa.

Giúp dân xây dựng nông thôn mới

Theo đó, bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân địa phương cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương. Những việc làm đó càng tô thắm thêm hình ảnh “Người lính quân hàm xanh” nơi biên cương của Tổ quốc.

​Đồn biên phòng Thàng Tín có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài 20,570km, gồm 09 cột mốc quốc giới (từ mốc 224 đến mốc 232), gồm 3 xã biên giới (Thàng Tín, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn), với 23 thôn bản ( trong đó có 9 thôn giáp biên).

Cư dân sinh sống phân tán, nằm rải rác trên các sườn núi cao, đường xá đi lại có nhiều khó khăn, rất nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Nùng chiếm tới 60%.

Trước đây xã Thàng Tín là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện, kinh tế chậm phát triển.Thế vậy, từ khi có sự chung tay góp sức của những người lính “ quân hàm xanh”, bộ mặt xã biên giới Thàng Tín và cuộc sống của đồng bào dân tộc nơi đây đang dần “ thay da đổi thịt” từng ngày,cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

​Theo chia sẻ của Trung tá Đỗ Minh Hải – Đồn trưởng, Đồn biên phòng Thàng Tín: “Thời gian qua hưởng ứng phong trào “ Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Điển hình như Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; Chương trình 134 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Mô hình cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết 1953 của tỉnh ủy Hà Giang; Chương trình “ Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; Chương trình “Chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” ...Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu, nạn tảo hôn, bài trừ mê tín dị đoan, không nghe theo kẻ xấu kích động, lôi kéo. Từ đó nhân dân tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào lực lượng, cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia”.

Đồng thời, Đồn biên phòng Thàng Tín thường xuyên cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xác định các nội dung, tiêu chí trọng tâm để triển khai thực hiện; tích cực vận động, tuyên truyền bà con phát huy vai trò chủ thể, đóng góp ngày công, tiền, hiến đất thi công các công trình hạ tầng cơ sở với phương châm “ Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Tăng cường cán bộ thực hiện “4 cùng” tại các thôn (bản), từ đó phối hợp với các già làng, trưởng bản, người có uy tín, cán bộ xã truyền thông sâu, rộng mục đích, ý nghĩa xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Đồn Biên phòng Thàng Tín giúp nhân dân thôn Cao Thượng Sơn, xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì cải tạo vườn tạp.
Đồn Biên phòng Thàng Tín giúp nhân dân thôn Cao Thượng Sơn, xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì cải tạo vườn tạp.

Tăng cường tuyên truyền

Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Ban dân vận, Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng Tư pháp, Phòng Dân tộc huyện Hoàng Su Phì cùng cấp ủy, chính quyền địa phương 3 xã tổ chức tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Luật Biên phòng Việt Nam; Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, tuyên truyền chống dịch Covid – 19; phòng chống xuất nhập cảnh trái phép…

Theo đó, trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền tập trung được 25 buổi/ 1.283 lượt người nghe; tham gia tuyên truyền lưu động bằng loa phóng thanh được 18 buổi/2.335 lượt người nghe.

Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ và nhân dân các dân tộc với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tham mưu cho địa phương phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, triển khai xây dựng mô hình bò giống giúp người nghèo biên giới; trồng chuối, ngô lai, nghệ, sắn...để bà con chủ động, mạnh dạn mở rộng sản xuất, tăng thêm nguồn thu nhập.

Cùng với đó, huy động cán bộ, chiến sỹ đóng góp 363 ngày công xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh, hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Năm 2020, 2021 đơn vị đã tích cực liên hệ và được Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Vĩnh Tường đồng sỹ hỗ trợ 15 hộ xoá nhà tạm trên địa bàn khu vực biên giới (Trong đó 12 hộ hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà; 3 hộ mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ nhà).

Ngoài ra đơn vị còn vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn ủng hộ, thăm tặng quà cho nhân dân 03 xã gồm: 30 tấn gạo, 11 ngôi nhà và 11 con bò giống nuôi luân chuyển cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá quà tặng hơn 1,1 tỉ đồng; tổ chức thăm tặng quà cho các gia đình chính sách tổng số tiền là 15.000.000 đồng.

​Anh Lù Xín Kim – Trưởng thôn Cao Sơn Thượng, xã Pố Lồ vui mừng chia sẻ: Nhờ sự giúp sức của cán bộ, chiến sỹ biên phòng, bà con có cuộc sống ổn định hơn, không bị cái đói, cái nghèo đeo bám. Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, các anh còn trực tiếp tham gia làm đường giao thông nông thôn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; khám, chữa bệnh cho dân bản. Nhờ vậy, an ninh trật tự được giữ vững, Nhân dân tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

​Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong việc giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của Đồn Biên phòng Thàng Tín là giao cho mỗi tổ, đội công tác, cắt cử từng đồng chí thay phiên nhau, xuống địa bàn giúp một hộ nghèo thoát nghèo, mỗi cán bộ chiến sỹ có một việc làm thiết thực giúp đỡ các hộ gia đình trên địa bàn.

Tính đến nay, các đội, trạm đã giúp đỡ 132 hộ thoát nghèo; 15 hộ cựu chiến binh nghèo. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của các xã từ 23, 91%( năm 2016) xuống 15,95% ( ước hết năm 2022); thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/ năm. Tính đến thời điểm này, xã Pố Lồ đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, dự kiến hết năm 2025 sẽ cán đích nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu – Bí thư Đảng ủy xã Pố Lồ khẳng định: Những đóng góp của Đồn Biên phòng Thàng Tín đối với phong trào xây dựng nông thôn mới của xã là rất lớn. Đã có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ xuống giúp các bản làm đường giao thông nông thôn, sửa sang và làm mới nhà ở. Để thực hiện tốt mục tiêu cán đích nông thôn mới trong một thời gian sớm nhất. Ngoài nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, người dân trong xã, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Đồn Biên phòng Thàng Tín.

Với những việc làm hiệu quả, thiết thực, trong tham gia xây dựng nông thôn mới của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín đã xây dựng, củng cố vững chắc hơn mối quan hệ gắn bó kết quân – dân, là tiền đề quan trọng đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ